Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gỡ vướng cung ứng thuốc ARV cho người nhiễm HIV từ quỹ BHYT

Thứ năm, 04/08/2016 - 09:36

(Thanh tra) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có cuộc làm việc với Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc cung ứng và thanh toán thuốc ARV (thuốc kháng vi-rút HIV) cho người nhiễm HIV/AIDS từ quỹ BH y tế (YT).

Quang cảnh hội nghị về việc cung ứng và thanh toán thuốc ARV

ARV là loại thuốc điều trị HIV được cấp phát miễn phí từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Đây là loại thuốc làm giảm lượng virus HIV xuống, giúp người bệnh khỏe mạnh và quan trọng là làm giảm 95% nguy cơ lây nhiễm HIV sang người khác.

Khi bỏ điều trị không chỉ làm tăng nguy cơ kháng thuốc, kéo theo việc điều trị tốn kém và làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV sang người khác. Mới đây, ARV và một số dịch vụ khám, chữa bệnh khác đối với bệnh nhân HIV/AIDS đã được đưa vào diện chi trả của BHYT.

Theo Cục Phòng chống AIDS, Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 230.000 người bị nhiễm AIDS đã được phát hiện, trong đó có hơn 105.000 bệnh nhân đang được điều trị ARV.  Cả nước cũng có 394 phòng khám ngoại trú điều trị HIV/AIDS. Mỗi cơ sở có nhu cầu về lượng thuốc ARV điều trị cho bệnh nhân khác nhau.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, đây là thuốc đặc thù cho người bệnh đặc thù nên rất cần một cơ chế đặc biệt. Do nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế cho Việt Nam để mua thuốc ARV đang giảm dần, và sẽ không còn cho hết năm 2017. Vì vậy, nguồn kinh phí mua thuốc ARV từ quỹ BHYT sẽ được đấu thầu tập trung với các nguồn kinh phí khác của HIV/AIDS.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Lương Sơn cũng nhấn mạnh, việc cung ứng thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT vẫn còn một số vướng mắc như các thuốc mua sắm tập trung từ nguồn quỹ BHYT không được áp dụng theo cách ký hợp đồng trực tiếp; cơ quan BHXH không tạm ứng và thanh quyết toán riêng chi phí thuốc ngoài chi phí khám chữa bệnh BHYT đã sử dụng cho người bệnh BHYT…

Hơn nữa, việc đấu thầu thuốc ARV theo hình thức tập trung cấp quốc gia được sử dụng cho cả bệnh nhân có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT. Trong khi, số người nhiễm HIV có thẻ BHYT chỉ chiếm 35% trong tổng số bệnh nhân HIV đang được điều trị.

Số tiền thuốc ARV dự kiến sử dụng cho bệnh nhân có thẻ BHYT cũng thấp hơn rất nhiều so với tổng số tiền thuốc ARV trúng thầu. Việc tạm ứng kinh phí không khả thi vì kinh phí mua ARV được xác định hàng năm; việc quản lý đối với thuốc hết hạn, hư hỏng, thuốc tồn…

Đại diện Cục Phòng, chống AIDS lưu ý, thuốc ARV cần phải điều trị suốt đời, số lượng bệnh nhân ngày một tăng, thường xuyên biến động giữa các địa phương nên rất cần phải có hệ thống mua sắm, điều phối cung ứng tập trung để có giá thuốc cạnh tranh, tăng hiệu quả, giảm tỷ lệ thuốc phải hủy, kiểm soát giá thuốc thống nhất giữa các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành đều thống nhất, việc cung ứng thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT cho những người nhiễm HIV là cần thiết. Cho nên, cần phải có giải pháp lựa chọn cơ chế cung ứng thuốc và tăng diện bao phủ BHYT đối với những người nhiễm HIV.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thí điểm việc đấu thầu tập trung tại Trung ương để mua thuốc ARV sử dụng nguồn kinh phí từ BHYT; duy trì hệ thống điều phối thuốc ARV giữa các tỉnh.

Đồng thời, tính toán, xác định nhu cầu cụ thể về thuốc ARV hàng năm để làm căn cứ chuyển cho cơ quan BHXH; Rà soát lại số lượng bệnh nhân đã có thẻ BHYT đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù mua thẻ BHYT và lộ trình bao phủ BHYT cho những người nhiễm HIV, đảm bảo những người nhiễm HIV không bị gián đoạn quá trình điều trị, đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình điều trị.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với chủ trương mua thuốc ARV tập trung bằng nguồn BHYT cho bệnh nhân nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, BHXH Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo 100% số người nhiễm HIV có thẻ BHYT; rà soát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc ARV những năm gần đây và dự báo nhu cầu mua thuốc ARV thời gian tới, đề xuất phương án mua thuốc ARV đảm bảo thực hiện mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020.

Trần Kiên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Diễn đàn khoa học quy tụ hơn 900 “tinh hoa” ngành y dược trong cả nước

Đắk Lắk: Diễn đàn khoa học quy tụ hơn 900 “tinh hoa” ngành y dược trong cả nước

(Thanh tra) - Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Thanh Thảo

17:38 15/03/2026
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Lắng nghe tiếng nói của Nhân dân để hoàn thiện chính sách

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Lắng nghe tiếng nói của Nhân dân để hoàn thiện chính sách

(Thanh tra) - Bên lề các buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhấn mạnh quyết tâm hoàn thiện chính sách y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thanh Lương thực hiện

21:02 13/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm