Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gia Lai: Dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm

Thứ ba, 09/08/2016 - 10:09

(Thanh tra)- Sốt xuất huyết đã xảy ra tại 48 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước ghi nhận gần 50.000 trường hợp, trong đó có 17 trường hợp tử vong. Tại tỉnh Gia Lai, tâm dịch sốt xuất huyết đã có gần 4.400 trường hợp, 1 người tử vong.

Bác sỹ đang điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết nằm ngoài hành lang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Kiên

Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 7/8, tỉnh có 4.370 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đến điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh, có 1 trường hợp tử vong. Bệnh diễn biến phức tạp trên diện rộng tại tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trong đó có một số địa phương là điểm nóng của dịch như TP Pleiku có trên 1.200 ca mắc, huyện Ia Grai có 444 ca với 1 trường hợp tử vong, huyện Đăk Đoa có 559 ca…

Dịch bệnh bùng phát mạnh, số ca mắc tăng nhanh khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Ghi nhận của PV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho thấy, mỗi ngày có 40 - 50 trường hợp sốt nhập viện và được xác định mắc sốt xuất huyết. Tính riêng trong ngày 8/8, Khoa Bệnh Nhiệt đới đã phải bố trí tới 150 giường bệnh. Trong khi chỉ tiêu của khoa chỉ có 40 giường, khoa đã phải kê thêm giường bệnh ngoài hành lang và gửi một số giường bệnh sang các khoa khác cũng như bố trí bệnh nhân nằm ghép vẫn không đáp ứng đủ lượng bệnh nhân nhập viện.

Theo Sở Y tế, nguyên nhân sốt xuất huyết gia tăng đột biến tại Gia Lai trong năm nay là do hiện tượng El Nino. Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán nặng trong vài chục năm trở lại đây. Do đó, người dân tăng cường dự trữ nước trong các dụng cụ tại hộ gia đình nên đã tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh đẻ trứng và phát triển. Đồng thời, Gia Lai không phải vùng lưu hành sốt xuất huyết phổ biến trong những năm qua nên miễn dịch của cộng đồng với bệnh sốt xuất huyết ở mức thấp. Vì vậy, khi xuất hiện dịch, sẽ lây lan và bùng phát nhanh.

Ông Hồ Ngọc Gia, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Gia Lai cho biết, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom phế thải và phun thuốc diệt côn trùng để đảm bảo không có loăng quăng, bọ gậy góp phần giảm dịch sốt xuất huyết.

Thực hiện Công điện  số 1388/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/8, tỉnh Gia Lai đã tổ chức phát động phòng, chống bệnh tại 254 thôn, làng, tổ dân phố của 23 xã phường với phương châm “không có lăng quăng, không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết”. Sau lễ phát động, người dân, trong đó lực lượng nòng cốt là thanh niên tiến hành tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, khơi thông cống rãnh, đổ các vật dụng chứa nước để hạn chế nơi  muỗi sinh sản.

Cũng theo ông Mai Xuân Hải, với những nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai và ngành Y tế tỉnh, lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm dần; nếu như ngày 5/8 trên địa bàn toàn tỉnh có tới 84 ca bệnh mới thì ngày 6/8 chỉ còn 63 ca đến ngày 7/8 chỉ còn 51 ca.

Thiết nghĩ, các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng cần thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách thường xuyên. Tăng cường công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường để phòng dịch bệnh một cách bền vững.

Trần Kiên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Lắng nghe tiếng nói của Nhân dân để hoàn thiện chính sách

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Lắng nghe tiếng nói của Nhân dân để hoàn thiện chính sách

(Thanh tra) - Bên lề các buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhấn mạnh quyết tâm hoàn thiện chính sách y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thanh Lương thực hiện

21:02 13/03/2026
Chuẩn bị nhân lực, thuốc men tại các điểm bầu cử để phòng dịch

Chuẩn bị nhân lực, thuốc men tại các điểm bầu cử để phòng dịch

(Thanh tra) - Các Sở Y tế tỉnh, thành phố vừa được yêu cầu tăng cường giám sát dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư và phương tiện tại các điểm bầu cử nhằm chủ động phòng dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cử tri trong ngày bầu cử.

Thanh Lương

18:49 12/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm