Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ hai, 07/09/2020 - 09:26
(Thanh tra)- UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành.
Chốt kiểm soát vào thành phố Hải Phòng tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Kim Thành
Từ ngày 7/9, Hải Phòng dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành thành phố tại các cửa ngõ ra vào thành phố, mở lại các đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối với tỉnh Hải Dương.
Lãnh đạo thành phố, sở, ngành, quận, huyện thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, tại các chốt kiểm soát dịch, khu công nghiệp, một số doanh nghiệp, cơ quan đơn vị trên địa bàn.
Lãnh đạo các quận huyện, xã phường tiếp tục điều tra, cách ly y tế các ca F1, F2 tiếp xúc với người bệnh COVID-19, các trường hợp từ các vùng dịch về.
Tại một số địa phương duy trì kiểm tra xử phạt việc không đeo khẩu trang khi ra đường, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
Duy trì hoạt động phòng, chống dịch tại các địa phương, tại các cơ quan đơn vị.
Các cơ quan đơn vị tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh, truyền thông tại cộng đồng, cài đặt Bluezone.
Tính đến 7 giờ, ngày 7/9 tại Hải Phòng không có ca mắc COVID-19.
Số ca nghi ngờ mắc có 557 ca, trong đó 556 ca âm tính, 1 ca đang chờ kết quả.
Số cách ly tại cơ sở tập trung trên địa bàn thành phố có 138 người. Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2 là 136 người; Bệnh viện Trẻ em: 2 người;
Tại các khách sạn, lưu trú dịch vụ nghỉ dưỡng theo yêu cầu: 359 người.
Đang cách ly tại nhà: 130 người.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngay những ngày đầu năm học 2026 - 2027, Bộ Y tế đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tăng cường phòng, chống tay chân miệng tại cơ sở giáo dục, nhất là nhà trẻ, trường mầm non, khi số ca mắc 8 tháng đầu năm đã lên tới gần 100.000 trường hợp.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường quản lý người hành nghề, thuốc, vật tư y tế; chấn chỉnh hoạt động cấp cứu, vận chuyển, chăm sóc người bệnh, ngăn ngừa tình trạng môi giới, trục lợi.
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Thanh Lương
Trần Quý
Đăng Tân
Đan Quế
Thu Huyền
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Trí Vũ
Trần Kiên