Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ hai, 11/10/2021 - 21:47
(Thanh tra) - Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện đã có hơn 8.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh xuất viện. Riêng trong hôm nay 11/10, có 22 bệnh nhân xuất viện, tăng 6 ca so với ngày hôm qua.
Đồng Tháp có 4 huyện, thành phố từ 14 ngày trở lên chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Ảnh: CTV
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày 11/10, đã xét nghiệm RT-PCR hơn 3.500 mẫu cho gần 19.400 người và test nhanh hơn 5.500 mẫu cho khoảng 6.000 người. Kết quả khẳng định có 55 ca Covid-19 mắc mới, tăng 16 ca so với ngày hôm qua.
Trong số các ca mắc mới, có 25 ca từ vùng dịch về và 30 ca phát sinh trên địa bàn, gồm 9 ca trong cơ sở cách ly y tế, 18 ca trong khu vực phong tỏa, 3 ca trong cộng đồng ở các huyện Hồng Ngự, Châu Thành và Tam Nông.
Đến nay, tổng số ca dương tính trên địa bàn là 8.764 ca, trong đó có 354 ca từ vùng dịch về.
Toàn tỉnh hiện có 540 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị và hơn 8.000 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh xuất viện.
Tính đến hôm nay 11/10, tỉnh đã tiêm được 639.183 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó tiêm mũi 1 được gần 543.000 liều và tiêm mũi 2 được hơn 96.200 liều.
Có 4 địa phương gồm: Tháp Mười, Tân Hồng, Lấp Vò, TP Hồng Ngự cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từ 14 ngày trở lên chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. TP Sa Đéc không có ca nhiễm cộng đồng từ 7 ngày trở lên.
Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh đi lại, giao lưu và tụ tập đông người dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng, trong đó có bệnh mới nổi như virus Nipah, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu không chủ quan, chủ động phòng chống dịch.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện nghiêm thường trực, cấp cứu, điều trị; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị; chăm lo đời sống cán bộ trực Tết và người bệnh.
Thanh Lương
Bình Chính
Thanh Lương
Thái Nam
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Hương Giang
Lan Anh
Minh Nguyệt
Hương Giang
Huỳnh Như
Bình Yên
Hương Giang
Hải Hà
B.S
B.S