Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 27/10/2014 - 19:33
Khoảng gần 10 giờ ngày 27/10, Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thiên Ân (sinh năm 2001, học sinh lớp 8 Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) trong tình trạng mạch không, huyết áp không, đồng tử giãn to.
Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, sau hơn 30 phút, việc cấp cứu không đem lại hiệu quả. Bệnh viện xác định bệnh nhân Hoàng Thiên Ân đã chết ngoài viện.
Trước đó, vào lúc 8 giờ 50 phút sáng 27/10, các em học sinh lớp 8, Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức bước vào giờ học thể dục (tiết học bơi). Khi các học sinh mới xuống hồ tập bơi được khoảng 15 phút, thì một số em phát hiện Ân nằm im dưới hồ bơi.
Ngay sau đó, mọi người đã đưa Ân lên bờ để tiến hành sơ cứu và đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom cấp cứu.
Thầy Nguyễn Đỗ Phúc, Hiệu trưởng trường Trịnh Hoài Đức cho biết trước khi bước vào giờ học bơi, học sinh đã được khởi động 15 phút để làm nóng người.
Trong quá trình sơ cứu, em Ân đã ọc nước và thức ăn ra, nhà trường đưa học sinh đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó được bệnh viện thông báo em Ân không thể qua khỏi.
Nguyên nhân cái chết của em Ân, nhà trường đang chờ cơ quan chức năng làm rõ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chiều 27/10, lãnh đạo trường Trịnh Hoài Đức đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh Hoàng Thiên Ân.
Theo lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom, trong sáng 27/10, cơ quan này đã đến hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em Ân.
Theo Công Phong/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tối ngày 15/9/2026, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, cùng ngày, đơn vị này đã hỗ trợ y tế 2 trường hợp bị thương do tai nạn trong quá trình lao động, khai thác hải sản trên biển.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Chỉ thị số 07 của Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc “làm thật, kết quả thật, người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật”, không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, không đề xuất gia hạn, lùi tiến độ nếu không có lý do khách quan bất khả kháng.
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Đông Hà
Hòa Bình
Đông Hà
Thái Hải
KIM DUNG - TRUNG KIÊN - VĂN PHƯƠNG
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Chu Tuấn
Văn Thanh