Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 30/03/2020 - 17:43
(Thanh tra)- Ngày 30/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã tổ chức hội nghị trực tuyến với ngành Y tế của 63 tỉnh, thành phố về tập huấn nâng cao năng lực của y tế cơ sở trong phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương lập các tổ công tác y tế ở cơ sở rà soát người về từ vùng dịch (Ảnh minh hoạ: Internet)
70% số ca mắc Covid-19 ở nước ta là mang mầm bệnh từ nước ngoài về
Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, tính đến 6h ngày 30/3, Việt Nam ghi nhận 194 người nhiễm Covid-19, trong đó có 25 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Sáng nay, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng cho xuất viện 27 bệnh nhân.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, tình hình dịch trên thế giới và tại Việt Nam còn nhiều diễn biến phức tạp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam chỉ còn hai tuần để thực hiện các biện pháp tích cực chống dịch Covid-19, do đó, chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ để ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hiện dịch đã chuyển sang cấp độ 3. Nguồn lây truyền dịch theo 3 yếu tố. Đầu tiên là người mang dịch từ nước ngoài về. Theo tổng hợp sơ bộ, 70% số ca mắc Covid-19 là mang mầm bệnh từ nước ngoài về. Thứ hai là phát hiện người bệnh nhiễm vi rút và thực hiện cách ly. Nếu phát hiện sớm, cách ly kịp thời thì sự lây nhiễm ra cộng đồng hạn chế. Thứ ba là liên quan lây nhiễm trong cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19.
Hiện ở nước ta có 2 ổ dịch lớn là quán bar Buddha ở thành phố Hồ Chí Minh và ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai. Riêng tại Bệnh viện Bạch Mai có 3 tâm dịch: Ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới (hiện có 2 nữ điều dưỡng mắc), Khoa Thần kinh (3 bệnh nhân từng điều trị và 5 người nhà đi chăm sóc bệnh nhân ở đây đã mắc) và khu vực nhà ăn do Công ty TNHH Trường Sinh cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ bệnh viện (hiện có tới 15 bệnh nhân Covid-19 là nhân viên của công ty này).
“Nếu không được phát hiện và giám sát chặt chẽ thì đây là một trong những nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn. Vì thế, một trong những việc cần quan tâm là những đối tượng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại cần huy động tối đa vai trò y tế cơ sở trong phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng cách ly ngăn chặn dịch bệnh”, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh.
Lập các tổ công tác y tế ở cơ sở rà soát người về từ vùng dịch
Thời gian qua, y tế cơ sở đã thực hiện nhiệm vụ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phát hiện từng trường hợp, lập được danh sách những người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/3 đến nay. Khi đã có danh sách đối tượng thì vấn đề phát hiện ca nhiễm tại cộng đồng hết sức quan trọng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương phải lập các tổ công tác tại cơ sở rà soát từng người về từ vùng dịch/ địa phương có dịch COVID-19. Các tổ công tác này thành phần gồm trưởng thôn, trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, y tế cơ sở… Mỗi tổ ít nhất có 2 người, thành phần gồm trưởng thôn, trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, y tế cơ sở… Mỗi tổ này phụ trách cụm dân cư khoảng 40-50 hộ gia đình.
Nếu phát hiện người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì phải báo ngay trạm y tế, trung tâm y tế cấp huyện đưa đi khám, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Nếu phát hiện trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh thì báo với trạm y tế xã để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Đối với Bệnh viện Bạch Mai, theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, những bệnh nhân được chuyển về điều trị tại bệnh viện địa phương thì các địa phương thực hiện cách ly ngay tại cơ sở y tế, lấy mẫu xét nghiệm, lập danh sách những người tiếp xúc gần và thông báo về ban chỉ đạo cơ sở để cách ly, theo dõi tại gia đình.
Đối với người sử dụng các dịch vụ tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai, hoặc tiếp xúc với các người cung cấp dịch vụ như đồ ăn, nước sôi... thì lập danh sách, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Còn những đối tượng tiếp xúc với những người đã tiếp xúc với người sử dụng dịch vụ thì cần cách ly, theo dõi tại nhà.
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường giám sát tại cộng đồng. Đề nghị các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế thực hiện phân luồng, sàng lọc, khám, cách ly bệnh nhân... Nếu cơ sở y tế nào không tuân thủ thì cần xử lý nghiêm, thậm chí là thu hồi giấy phép hành nghề.
Nguyễn Nhuần
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Nghệ An và Thanh Hóa với hàng chục người phải nhập viện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong đời sống hàng ngày.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca tay chân miệng và 8 ca tử vong. Bệnh đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát kịp thời.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Trần Kiên
T.H
T. Minh
T. Minh
Bài và ảnh: Phan Tú
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Quang Dân
T.Vân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
B.S
T.Vân