Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Hải
Thứ hai, 29/07/2024 - 12:30
(Thanh tra) - Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình có bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển; là đơn vị đầu ngành về y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Thái Bình, có nhiệm vụ khám chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.
Khu điều trị nội trú Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình. Ảnh: BV
Với sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, đến nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã có quy mô 370 giường bệnh kế hoạch, (440 giường bệnh thực kê), 8 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, khoa khám chữa bệnh đa khoa. Trong những năm qua, đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc và điều trị nội trú cho khoảng 16.000 thẻ bảo hiểm y tế và hàng nghìn lượt người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Đảng bộ bệnh viện hiện có 108 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ. Đảng ủy bệnh viện hiện có 6 đồng chí. Quá trình hoạt động đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động tại bệnh viện luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành y tế, bảo hiểm xã hội.
Những năm qua, xác định nhân lực là yếu tố then chốt quyết định chất lượng khám, chữa bệnh, bệnh viện đã đặc biệt coi trọng việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ, duy trì thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn. Hiện nay, bệnh viện có 267 cán bộ, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học trở lên đạt trên 50% (5 bác sỹ CKII, 43 CKI, 6 thạc sỹ, 80 đại học).

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình. Ảnh: BV
Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại đảm bảo các tiện ích phục vụ người bệnh theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp; xây dựng bệnh viện theo mô hình bệnh viện thông minh, chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, triển khai thành công bệnh án điện tử, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám bệnh từ xa... giúp bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất và đảm bảo công khai minh bạch trong các hoạt động.
Đặc biệt, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh chuyên sâu về y học cổ truyền, phục hồi chức năng, phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới. Tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu từ các bệnh viện tuyến Trung ương; tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo đúng quy định đảm bảo cung ứng kịp thời.

Khoa khám bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình. Ảnh: BV
Kế thừa và phát huy các bài thuốc quý, bệnh viện đã hướng người bệnh sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, cùng với 11 chế phẩm sẵn có, bệnh viện ứng dụng kỹ thuật hiện đại để cải tiến, sản xuất thêm 7 chế phẩm hoàn mềm: Bổ thận âm, phong thấp, quy tỳ, bình can hạ áp, thập toàn đại bổ, bát vị, hoàn bổ trung; cao hoạt huyết thông mạch; chè túi lọc táo đỏ cúc hoa phục vụ điều trị tại bệnh viện.
Xác định mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm”; “trao chất lượng - nhận niềm tin”, trong những năm qua bệnh viện được người bệnh, người nhà người bệnh và nhân dân trong tỉnh tin cậy. Lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện ngày một tăng. Chất lượng điều trị được nâng cao, ngày điều trị trung bình đã giảm xuống từ 19 ngày (năm 2021) xuống 16 ngày (năm 2024).
Chỉ số hài lòng của người bệnh trong các đợt khảo sát luôn đạt trên 93%. Trong năm 2023, bệnh viện có 44.192 lượt khám bệnh, 10.879 lượt điều trị nội trú, 12.394 lượt điều trị ngoại trú. Kết quả, điểm chất lượng bệnh viện hàng năm đều tăng, giai đoạn từ 2019 - 2023 tăng 0,58 điểm (3,21-3,79), đứng thứ 3 toàn tỉnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình xứng đáng với niềm tin yêu, là địa chỉ tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh. Ảnh: BV
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình cũng đạt được những kết quả nhất định. Các đề tài nghiên cứu khoa học luôn bám sát nhu cầu thực tế về chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Năm 2023, bệnh viện có 17 đề tài cấp cơ sở và 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trong đó, 2 sáng kiến đạt giải Ba, 1 sáng kiến đạt giải Khuyến khích của Hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ X.
Trong những năm qua, nhiều năm liền Đảng bộ bệnh viện được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; bệnh viện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và được UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen.
Đời sống cán bộ viên chức người lao động từng bước được nâng cao; lề lối, tác phong làm việc của cán bộ ngày càng được hoàn thiện. An ninh trật tự được giữ vững; nhiều năm liền bệnh viên không có đơn thư khiếu nại. Hoạt động phong trào của các đoàn thể, tổ chức trong bệnh viện phát triển mạnh mẽ; qua đó, triển khai được nhiều hoạt động chăm sóc đời sống cán bộ, viên chức, người lao động, hỗ trợ người bệnh và các hoạt động tại cộng đồng.
Với những kết quả đã đạt được và định hướng phát triển trong thời gian tới, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đang từng bước xây dựng thương hiệu, phát triển một cách vững chắc; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân; xứng đáng với niềm tin yêu, là địa chỉ tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 18/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã ban hành các văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với hai sản phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định hiện hành, gồm sản phẩm LYNSHAO và nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro.
Chính Bình
(Thanh tra) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai doanh nghiệp dược do có sai phạm trong quá trình sản xuất thuốc.
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền