Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dành thiết bị tốt nhất, nhân lực giỏi nhất điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19

Thứ ba, 24/03/2020 - 22:14

(Thanh tra) - Chiều 24/3, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã tới làm việc tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương để nghe về công tác điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19, nhất là các trường hợp nặng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PA

Báo cáo của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện tại BV đang điều trị 46 trường hợp bệnh nhân, trong đó có 34 người Việt và 12 người nước ngoài.

BV cũng đang theo dõi, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với 348 đối tượng nghi nhiễm. Bên cạnh đó, mỗi ngày BV sàng lọc hàng trăm bệnh nhân, khám cho nhiều bệnh nhân nghi ngờ có dấu hiệu sốt, ho, khó thở...

Mỗi ngày BV lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp nghi ngờ.

Theo Giám đốc BV, thời gian qua số lượng bệnh nhân Covid-19 đến BV đông hơn, đa dạng về độ tuổi. Nếu như giai đoạn 1 chủ yếu là người trẻ thì giai đoạn 2 có cả tuổi cao, bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, COPD) giống như nhiều nước hiện nay. Vì thế, diễn biến dịch của đợt này có khó khăn hơn so với trước.

Để bảo đảm an toàn điều trị, BV đã phân luồng, sàng lọc, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm riêng, hướng dẫn nhân viên y tế sử dụng thiết bị bảo hộ, phòng lây nhiễm chéo.

Ảnh minh họa: Internet

“Tuy nhiên, điều không mong muốn đã xảy ra là một bác sĩ của Khoa Cấp cứu thường xuyên làm việc trong môi trường phòng áp lực âm, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nặng, nhiều ngày nên đã mắc Covid-19”, Giám đốc BV chia sẻ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể BV trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Thứ trưởng mong tập thể BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục động viên nhau, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thu dung, sàng lọc, phân luồng, cách ly.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị BV nghiên cứu lại, tổ chức nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xuống khoa phòng theo dõi để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về nhiễm khuẩn. Các nhân viên y tế khi thực hiện các thủ thuật can thiệp trên bệnh nhân, đặc biệt là can thiệp đường thở… thì cần kiểm tra chéo để đảm bảo an toàn.

Đồng thời mong muốn tình trạng lây nhiễm từ người bệnh sang nhân viên y tế giảm thiểu một cách tối đa trong môi trường BV. BV cần có kế hoạch về nguồn nhân lực, huy động từ các khoa khác, luân chuyển cán bộ y tế trong trường hợp dịch còn kéo dài.

Về công tác điều trị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, đối với bệnh nhân Covid-19, chúng ta tập trung trang thiết bị tốt nhất, nhân lực giỏi nhất để điều trị các trường hợp bệnh. Bên cạnh đó, để hỗ trợ BV vững vàng trong công cuộc chống dịch, Bộ Y tế đã thành lập tổ chuyên gia đầu ngành và thường xuyên tiến hành hội chẩn trực tuyến, đến làm việc trực tiếp để cùng trao đổi, chia sẻ chuyên môn, thống nhất giải pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng yêu cầu BV rà soát lại công tác nhiễm khuẩn bệnh viện, kiểm tra lại khu cách ly, việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện phòng hộ khi khám chữa bệnh... Nơi nào làm chưa đúng cần phê bình, rút kinh nghiệm nghiêm túc, để tránh những hậu quả không mong muốn.

"Chúng ta phải nghiêm khắc hơn nữa để thầy thuốc không bị lây nhiễm. Bên cạnh đó, BV cũng cần quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ y, bác sĩ, nhất là cần điều chuyển công việc để tránh một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế bị quá tải", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm