Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/01/2018 - 21:34
(Thanh tra)- Ngày 19/1, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Y tế năm 2018 với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu các quận, huyện, thị xã trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PA
Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, năm 2017, thực hiện mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”, ngành Y tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác với 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao.
Nổi bật là số giường bệnh/10.000 dân đạt 25,7 giường, tăng 0,2% giường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,4%, vượt 4,2% so với chỉ tiêu được giao.
Lần đầu tiên ngành đã đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng số đơn vị tự chủ tài chính, giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 86,4%; triển khai đấu thầu giá thuốc cấp quốc gia với 21 mặt hàng thuốc, giảm 16,4% so với giá trúng thầu năm trước; lập hồ sơ sức khỏe cá nhân gắn với bảo hiểm y tế toàn dân và chăm sóc sức khỏe toàn dân được áp dụng.
Hiện tại, với hơn 11.400 trạm y tế cấp xã, trong đó, có 75% số trạm có bác sĩ làm việc đã tạo điều kiện để người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu nhanh nhất.
Cũng trong năm 2017, ngành Y tế đã áp dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đối với 12.877 đơn vị của 63 tỉnh, thành phố; đấu thầu thuốc tập trung quốc gia đã tiết kiệm 477 tỷ đồng so với giá kế hoạch. Đặc biệt, tháng 3/2017, lần đầu tiên ngành Y tế đã sản xuất được vắc xin 2 trong 1 trên dây truyền công nghệ hiện đại, đưa Việt Nam tự hào trở thành 1 trong 4 nước châu Á có thể tự sản xuất vắc xin phối hợp sởi - rubella.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PA
Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhưng người đứng đầu ngành Y tế cũng thừa nhận trong năm 2017 vẫn còn nhiều tồn tại, thách thức như: Hệ thống y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, thiếu các cơ sở chăm sóc sức khỏe người già, các bệnh không lây nhiễm. Tình hình ngộ độc thực phẩm còn diễn biến phức tạp, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình còn chậm.
Ngoài ra, tổ chức hệ thống y tế đang bước đầu được sắp xếp lại nhưng còn chậm, thiếu thống nhất, hiệu quả hoạt động chưa cao, nhất là tại tuyến cơ sở; công tác thanh, kiểm tra còn hạn chế, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra hoạt động của các nhà thuốc, phòng khám tư nhân; tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát; còn gần 14% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế; đào tạo nhân lực y tế chưa đạt yêu cầu, không đồng đều về chất lượng và giữa các vùng miền…
Cùng với đó là tỷ lệ thuốc, thiết bị y tế sản xuất trong nước còn thấp, chưa khắc phục được tình trạng lạm dụng kháng sinh, bán thuốc không theo đơn...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tựu ngành Y tế đạt được trong năm 2017. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ngành Y tế đang phải đối mặt.
Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, ngành Y tế cần đẩy mạnh tự chủ. Qua đó, nhằm thúc đẩy phát triển tay nghề đội ngũ y, bác sỹ, tạo điều kiện cho người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất. Để làm được điều này, cần phải xác định rõ không chỉ hoàn thành mục tiêu đưa ra các danh mục cho khám, chữa bệnh như hiện tại mà cần đưa các danh mục dịch vụ, phác đồ điều trị theo chuẩn của quốc tế vào y tế dự phòng.
Một trong những vấn đề quan trọng ngành Y tế cần nâng cao chất lượng trong năm 2018 mà Phó Thủ tướng đề cập là môi trường bệnh viện. Dẫn chứng về hàng loạt vụ việc bác sĩ, nhân viên y tế bị hành hung trong thời gian qua, Phó Thủ tướng cho rằng phải bảo vệ người làm công vụ đồng thời nghiêm trị những đối tượng hành hung. Ngành Y tế phải đảm bảo làm sao để môi trường bệnh viện thật tốt, không chỉ sạch sẽ mà phải minh bạch, phải công khai tất cả, từ thu chi cho đến chức năng của từng cá nhân.
Phó Thủ tướng đề nghị ngành Y tế tiếp tục đấu thầu tập trung quốc gia. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là tại các trạm y tế, các bệnh viện.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Tình trạng các đối tượng đang thực hiện hành vi giả danh cán bộ y tế để môi giới nhận làm hồ sơ cấp phép cho người dân và doanh nghiệp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sở Y tế Thanh Hoá cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo.
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang