Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cả nước mổ được gần 170.000 ca đục thủy tinh thể

Thứ sáu, 30/10/2015 - 20:15

(Thanh tra)- Từ ngày 29 - 31/10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Nhãn khoa ASEAN lần II (AOS 2015) với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu Việt Nam và 230 đại biểu quốc tế là bác sĩ nhãn khoa của các nước trong khu vực ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia…

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức một hội nghị lớn về lĩnh vực nhãn khoa tại các nước ASEAN. Hội nghị sẽ là cơ hội tốt cho các bác sĩ nhãn khoa Việt Nam và các đồng nghiệp từ nhiều nước trên thế giới chia sẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; cập nhật kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng khám, điều trị các bệnh về mắt, góp phần đạt được mục tiêu đến năm 2020 thanh toán các bệnh gây mù có thể phòng ngừa được.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, mù lòa hiện là một vấn đề sức khỏe quan trọng trên toàn cầu. Nếu không có các chương trình can thiệp kịp thời của các quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì số người mù sẽ không ngừng tăng lên.

"Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt công tác phòng chống mù lòa trên toàn quốc. Bộ Y tế đã ký cam kết ủng hộ và thực hiện sáng kiến toàn cầu “Thị giác 2020: Quyền được nhìn thấy”, nhằm huy động mọi nỗ lực xã hội cùng hành động để đạt được mục tiêu thanh toán những bệnh gây mù có thể phòng tránh được vào năm 2020 như bệnh đục thể thủy tinh, tật khúc xạ, glocom", Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến khẳng định.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bệnh viện Mắt Trung ương, năm 2014 cả nước mổ được gần 170.000 ca đục thủy tinh thể; khám được 33.600 trường hợp mắc glocom, đã điều trị bằng laser và phẫu thuật cho hơn 8.000 lượt người; đồng thời khám cho gần 168.000 lượt người mắc tật khúc xạ.

Tại Hội nghị, 25 gian hàng của các hãng thuốc, trang thiết bị trong nước và quốc tế liên quan đến ngành nhãn khoa được trưng bày và giới thiệu những sản phẩm mới nhất, hiện đại nhất phục vụ cho hoạt động khám và điều trị các bệnh về mắt.

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm