Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/06/2017 - 14:56
Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê yêu cầu Sở Y tế Hòa Bình mời các chuyên gia ở bệnh viện Bạch Mai, Thận Hà Nội... tìm nguyên nhân tai biến chạy thận.
Bệnh nhân Hòa Bình được chuyển về Hà Nội chạy thận. Ảnh: Lê Nga.
Các chuyên gia này sẽ tham gia Hội đồng chuyên môn để xem xét quy trình chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Bạch Mai Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tìm nguyên nhân khiến 18 người bị tai biến khi chạy thận hôm 29/5.
Hội đồng chuyên môn cũng sẽ đề xuất hướng khắc phục để sớm đưa khoa thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hoạt động trở lại.
Cục trưởng Khuê cũng yêu cầu ngành y tế Hòa Bình kết hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ nguyên nhân sự cố; động viên y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ổn định tâm lý để công tác.
Sở Y tế Hòa Bình hàng ngày báo cáo về Cục tình hình điều trị, điều phối, vận chuyển bệnh nhân chạy thận từ tỉnh về Hà Nội... Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang quản lý 126 bệnh nhân chạy thận. Hiện khoa phải tạm ngừng hoạt động, số bệnh nhân này được chuyển về các bệnh viện Hà Nội tiếp tục điều trị.
Theo các chuyên gia, 18 bệnh nhân Hòa Bình bị tai biến khi đang chạy thận là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng, rất hiếm khi xảy ra. Nhiều giả thiết nguyên nhân được đưa ra, trong đó nhiều người nghiêng về khâu xử lý hệ thống nước. Một ngày trước sự cố, hệ thống xử lý nước của bệnh viện được sửa chữa, bảo dưỡng, khử trùng.
Sáng 29/5, 18 người đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bất ngờ có dấu hiệu bất thường. 7 người lần lượt tử vong, một người nguy kịch. 10 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định và hiện được điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai.
Theo Nam Phương (VnExpress.net)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi ghi nhận 46 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Lan Anh
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thu Huyền
Lan Anh