Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ ba, 23/09/2025 - 21:02
(Thanh tra) - Bộ Y tế đang gấp rút hoàn thiện đề án cấp cứu ngoại viện nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Một trong những mục tiêu của đề án là đến năm 2030 tất cả phương tiện cấp cứu đạt chuẩn, có thể tiếp cận hiện trường trong 8 phút tại đô thị và 15 phút ở nông thôn.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hà Linh
Phát biểu tại Hội thảo Xây dựng Đề án Cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025 - 2030 do Bộ Y tế tổ chức ngày 23/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, cấp cứu ngoại viện là "tuyến phản ứng đầu tiên" của mọi hệ thống y tế hiện đại. Trong những khoảnh khắc sống còn, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, hệ thống phải đồng thời phát hiện nhanh, điều phối chuẩn, tiếp cận kịp thời, xử trí chính xác, vận chuyển an toàn và bàn giao suôn sẻ cho cơ sở điều trị.
Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định khi chuỗi cấp cứu ngoại viện vận hành thông suốt, số người được cứu sống tăng rõ rệt, hậu quả do tai nạn, thảm họa hay bệnh lý cấp tính giảm thiểu đáng kể.
Mặc dù vậy, ông Thuấn cũng thẳng thắn nêu thực tế, hệ thống này vẫn còn nhiều "nút thắt" cần tháo gỡ, như: Khung pháp lý chuyên sâu chưa đầy đủ; tổ chức và điều phối chưa đồng đều giữa các địa phương; nhân lực chuyên sâu còn mỏng; phương tiện, thiết bị chưa tương xứng…
“Trong bối cảnh tai nạn giao thông, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, cấp cứu ngoại viện cần được “nâng chuẩn” toàn diện, coi cứu sống người dân là trách nhiệm chính trị và nhân đạo”, ông Thuấn nhấn mạnh.
Do vậy, Bộ Y tế đang chủ trì xây dựng Đề án Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025 – 2030. Theo đó, đề án tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế điều phối liên ngành, bảo đảm chỉ huy thống nhất tại hiện trường và chuẩn hóa toàn bộ quy trình phản ứng nhanh.
Bên cạnh đó, thúc đẩy đào tạo "paramedic" phù hợp với Việt Nam và phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng. Hạ tầng sẽ được đầu tư mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ số, như bản đồ số, định vị, hồ sơ y tế điện tử, cảnh báo khẩn cấp, và phân loại ưu tiên bằng AI có kiểm soát.
Ngoài ra, đề án cũng thiết kế cơ chế tài chính đa nguồn, từ ngân sách, bảo hiểm y tế, hợp tác công - tư và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch và công bằng, không làm giảm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.

Cấp cứu ngoại viện đặt mục tiêu tiếp cận hiện trường trong 8 phút tại đô thị và 15 phút ở nông thôn. Ảnh: PV
Thông tin tại hội thảo, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý, Khám chữa bệnh cho biết, hiện Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan gấp rút hoàn thiện đề án cấp cứu ngoại viện nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
“Khi hoàn thiện, hệ thống sẽ giảm đáng kể tử vong và thương tật, trở thành mạng lưới cứu nạn toàn dân, huy động sức mạnh của y tế, công an, quân đội và cộng đồng”, ông Đức chia sẻ.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, hiện chương trình thí điểm cấp cứu ngoại viện do Bộ Y tế và Tập đoàn Vingroup phối hợp đang triển khai tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang giai đoạn 2025 - 2027.
Ông Hà Anh Đức cho biết, điểm mới của đề án là hợp nhất các đầu số 113, 114, 115 thành một đầu số duy nhất. Bộ Công an sẽ chủ trì vận hành tổng đài quốc gia, kết nối đồng bộ lực lượng công an, y tế, cứu hỏa và cứu hộ.
Ở Trung ương, tổng đài tiếp nhận và điều phối toàn quốc; tại địa phương, mỗi tỉnh có trung tâm điều phối riêng kết nối trực tiếp với tổng đài, giúp giảm chồng chéo, rút ngắn thời gian phản ứng.
Ngoài ra, đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% tỉnh, thành kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện, kết nối vào nền tảng quản lý quốc gia; 100% nhân viên cấp cứu ngoại viện có giấy phép hành nghề; 3 triệu người dân được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.
100% phương tiện cấp cứu đạt chuẩn, đạt chỉ tiêu 1,5 xe cứu thương/100.000 triệu dân; nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp cận hiện trường trong 8 phút tại đô thị và 15 phút tại vùng nông thôn,….
Đáng chú ý, đề án cũng đưa kỹ năng cấp cứu đến cộng đồng, với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, phù hợp từng nhóm như học sinh, nhân viên tòa nhà, người dân khu dân cư.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Bùi Bình
Hương Giang