Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Vươn tầm trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực

P.V

Thứ sáu, 15/08/2025 - 11:35

(Thanh tra) - Ngay trong những ngày đầu quý III/2025, tập thể thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi thêm “điểm son” vào bảng vàng thành tích: Khoa Thần kinh – Đột quỵ được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) và Angels Initiative trao giải thưởng Kim cương – mức đánh giá cao nhất về chất lượng điều trị đột quỵ. Đây không chỉ là danh hiệu danh giá, mà còn là chỉ dấu cho thấy nỗ lực chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian vàng cứu sống người bệnh tới chuẩn quốc tế. Thành tích “Kim cương” đã được duy trì liên tiếp từ quý IV/2024 đến quý I và quý II/2025.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vươn tầm trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực

Từ nền tảng hạng I đến định vị “chuyên sâu kỹ thuật cao”

Là bệnh viện hạng I với quy mô 1.400 giường, hơn 1.300 cán bộ, viên chức đang làm việc tại 46 khoa, phòng, trung tâm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhiều năm qua kiên trì chiến lược “lấy chất lượng làm trục xoay”, phát triển mũi nhọn chuyên môn, đồng thời cải tiến quản trị chất lượng theo chuẩn quốc tế. Đảng ủy Bệnh viện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh y tế chuyên sâu; bệnh viện hoàn thiện 2.748 quy trình chuyên môn, triển khai chăm sóc toàn diện tại nhiều khoa; nâng cấp quản lý chất lượng xét nghiệm theo ISO 15189:2022; duy trì phong trào 5S, tăng cường khảo sát hài lòng người bệnh… Kết quả là mỗi ngày bệnh viện duy trì 1.600–1.800 người bệnh điều trị nội trú, tiếp nhận ngày càng nhiều ca nặng từ tuyến dưới; hơn 100 kỹ thuật cao đã được triển khai thường quy ở các lĩnh vực tim mạch, thần kinh – sọ não, lồng ngực, tiết niệu, hồi sức, chấn thương chỉnh hình.

Ở lĩnh vực can thiệp tim mạch, bệnh viện đồng bộ hóa trang thiết bị, chủ động các kỹ thuật hiện đại thuộc cả 3 mảng: Nội khoa tim mạch, phẫu thuật tim mạch và can thiệp mạch. Gần đây, kíp chuyên môn đã đặt stent graft động mạch chủ ngực cứu sống người bệnh nguy cơ vỡ động mạch chủ; áp dụng phương án cấy máy tạo nhịp “LV-only” – một giải pháp chi phí thấp nhưng hiệu quả tương đương cấy máy CRT cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối. Đây là kỹ thuật chỉ một số trung tâm lớn trong nước triển khai thường quy. Định hướng tới đây, bệnh viện đặt mục tiêu TAVI, MitraClip, khoan cắt mảng xơ vữa ngoại vi, thậm chí can thiệp bằng robot, mở rộng cơ hội điều trị ngay tại địa phương cho những ca bệnh phức tạp.

Với đột quỵ não, nơi mà “thời gian là não”, khoa chuyên môn của bệnh viện vận hành đội phản ứng 24/7, thực hiện xuyên suốt các can thiệp tiêu sợi huyết, lấy huyết khối cơ học, đặt stent, coil phình mạch… Chính việc chuẩn hóa quy trình – rút ngắn door-to-needle/door-to-groin đã giúp đơn vị được WSO/Angels vinh danh Diamond Status nhiều quý liên tiếp, phản ánh hiệu quả thật sự trên lâm sàng. Hệ thống Angels cũng ghi nhận bệnh viện là trung tâm toàn diện có khả năng lấy huyết khối, có đơn vị đột quỵ chuyên biệt và năng lực chẩn đoán CT, CT perfusion, MRI phục vụ cấp cứu.

Chuyển đổi số và quản trị hiện đại là nền tảng của chất lượng

Chất lượng khám chữa bệnh không chỉ đo bằng kỹ thuật mũi nhọn, mà còn nằm ở cách tổ chức – quản trị. Bệnh viện là một trong số ít đơn vị được chọn thí điểm PACS không in phim sớm; đến tháng 11/2024, bệnh án điện tử được vận hành “không giấy”, kết nối giám định BHYT toàn trình; tiếp đón người bệnh bằng CCCD gắn chip/VNeID; mở rộng thanh toán không tiền mặt. Hạ tầng số đồng bộ giúp rút ngắn quy trình, giảm thời gian chờ, hạn chế sai sót và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Giai đoạn 2020–2025, bệnh viện hoàn thành 774 đề tài cấp cơ sở, 13 đề tài cấp ngành, 4 đề tài cấp tỉnh (xếp loại xuất sắc), 1 đề tài cấp bộ; 90 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận; 106 hội thảo khoa học, trong đó 6 hội thảo quốc tế, và 66 bài báo khoa học, 7 bài trên tạp chí quốc tế – những con số cho thấy nội lực nghiên cứu bền bỉ của một đơn vị y tế địa phương. Hoạt động đào tạo – chỉ đạo tuyến cũng sôi nổi: Trên 5.000 học viên được đào tạo, 3.713 chứng chỉ đào tạo liên tục được cấp, 19 kỹ thuật được chuyển giao cho 12 đơn vị tuyến dưới. Từ “học thuật hóa” thực tiễn điều trị đến “hệ thống hóa” quy trình, bệnh viện đang góp phần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa tuyến tỉnh và trung ương.

Trong mỗi dịp cao điểm, bệnh viện vận hành kíp trực 4 cấp (lãnh đạo, chuyên môn, hậu cần, bảo vệ) 24/24 giờ, huy động hơn 200 nhân lực/ngày để đảm bảo cấp cứu và chăm sóc liên tục. Riêng Tết Ất Tỵ 2025, chỉ trong 3 ngày, bệnh viện tiếp nhận gần 800 ca cấp cứu, tổ chức 60 ca phẫu thuật cấp cứu, chăm lo suất ăn miễn phí cho người bệnh nội trú và lực lượng trực. Tinh thần “trực chiến vì dân” đã trở thành nếp văn hóa, nối dài từ cao điểm dịch COVID-19 cho tới nay.

Thành tích liên tiếp ở đột quỵ, tim mạch, cùng những bước tiến mạnh về chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản trị chất lượng cho thấy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh thông thường. Ở đó, mỗi nỗ lực được đo bằng mạng sống người bệnh, mỗi cải tiến được lượng hóa bằng phút giây rút ngắn trong hành trình cấp cứu, và mỗi quyết sách được củng cố bằng dữ liệu – chuẩn mực – kỷ luật.

Không phải ngẫu nhiên mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhiều lần được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Song vượt qua tất cả danh hiệu, niềm tin của Nhân dân mới là thước đo giá trị, là “danh hiệu” lớn nhất. Và với nền tảng đã xây, cùng khát vọng “vươn tầm khu vực”, bệnh viện đang đi những bước chắc chắn để hiện thực hóa mục tiêu ấy – xứng đáng là điểm tựa y tế chất lượng cao của Thanh Hóa và vùng Bắc Trung bộ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chính Bình

21:47 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm