Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bệnh nhân ung thư ngày càng tăng

Thứ năm, 25/02/2016 - 13:54

(Thanh tra)- 37 "làng ung thư", gần 50 cơ sở điều trị ung thư nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Số bệnh nhân ung thư ngày càng tăng đang gây nên mối lo ngại đặc biệt cho người dân và ngành Y tế.

Theo ghi nhận của Bộ Y tế và Hội Ung thư Việt Nam, căn bệnh ung thư tại một số tỉnh, TP lớn bao gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ… ngày càng gia tăng. Loại ung thư nam giới thường gặp hiện nay là gan, phổi, dạ dày, ruột, vòm họng; ở nữ là ung thư vú, gan, phổi, cổ tử cung và dạ dày.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có ít nhất 37 “làng ung thư” có nguồn nước sinh hoạt và ăn uống bị ô nhiễm nặng. Trong vòng từ 5 năm đến 20 năm trở lại đây, tại các xã của 37 “làng ung thư” này có tới hơn 1.100 người chết vì các bệnh ung thư và 380 người ở các xã lân cận cũng tử vong với cùng nguyên nhân. Theo Bộ Y tế, cùng với bệnh lý tim mạch, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người lớn.

Giáo sư Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho hay, 80% nguyên nhân gây ung thư có thể phòng tránh được liên quan đến hút thuốc lá, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, nguồn nước không sạch và bệnh nghề nghiệp...; 20% còn lại không thể phòng tránh được là tuổi cao và gen di truyền...

Cũng theo Giáo sư Nguyễn Bá Đức: “Các nguy cơ mắc bệnh ung thư liên quan đến vấn đề ô nhiễm các chất độc hại trong quá trình nuôi, trồng, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc để bảo quản hoa quả, rau quả được lâu, thuốc tạo nạc, các chất hóa học cho thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm, từ rau quả, thực phẩm, thịt đến sữa, đồ dùng đồ chơi đủ các loại muôn hình vạn trạng. Hiện nay, ở Việt Nam người dân cho rằng, chính chúng ta đầu độc lẫn nhau, người Việt hại người Việt, đến nỗi bây giờ nhiều người còn thốt lên là không biết ăn gì cho sạch”.

Cùng với ô nhiễm môi trường và thực phẩm không an toàn, thuốc lá là một trong những nguy cơ hàng đầu gây ung thư. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: “Hơn 90% các trường hợp ung thư phổi là do người nghiện thuốc lá. Còn ung thư vòm họng cũng có 85% là người nghiện thuốc lá…”. Trong khi đó, một nửa số nam giới ở nước ta nghiện thuốc lá, thuốc lào, chưa kể 1,4% nữ giới cũng hút thuốc và gần 40.000 người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc.

Theo Bệnh viên K Trung ương, trong số 150.000 bệnh nhân ung thư được phát hiện mỗi năm có 30% số trường hợp do thuốc lá gây ra. Các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện K Trung ương cũng kết luận: “Ung thư được coi là kẻ giết người thầm lặng, đe dọa cuộc sống của mọi đối tượng ở mọi quốc gia trên thế giới. Gánh nặng bệnh tật mà ung thư gây ra đã và đang tiếp tục gia tăng”.

Hà Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh mới nổi dịp Tết

Không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh mới nổi dịp Tết

(Thanh tra) - Trong bối cảnh đi lại, giao lưu và tụ tập đông người dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng, trong đó có bệnh mới nổi như virus Nipah, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu không chủ quan, chủ động phòng chống dịch.

Thanh Lương

13:42 06/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm