Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bệnh nhân sau khi mổ chân lại hôn mê sâu và tử vong

Thứ sáu, 18/03/2016 - 16:58

(Thanh tra) - Trưa 18/3, người nhà bệnh nhân (BN) Trần Thị Là, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cho biết: Chiều ngày 6/3, bà Là bị té ngã đưa vào Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cấp cứu do bị gãy chân, sức khỏe vẫn bình thường. Đến chiều ngày 15/3 sau khi mổ, bà Là được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu điều trị, lúc đang chuyền máu không hiểu sao bà bị hôn mê sâu và tử vong.

Em Đặng Thức (con bà Là) không hiểu vì sao mẹ mình bị tử vong. Ảnh: Ngọc Phó

Sáng nay (18/3), Sở Y tế Đà Nẵng nhận được báo cáo nhanh của BV Đà Nẵng về trường hợp tử vong của BN Trần Thị Là. 

sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã tiến hành cử cán bộ tham dự họp với Hội đồng Khoa học của BV Đà Nẵng, phân tích tìm nguyên nhân gây tử vong, gặp gỡ chia buồn với người nhà và trả lời thông tin về trường hợp tử vong của BN Là. 

BN Là sống khỏe không có tiền sử gì đặc biệt. BN khai bị té ngã vào viện, ghi nhận tại Khoa cấp cứu BN tỉnh, tiếp xúc tốt. Qua chẩn đoán bị gãy phức tạp đầu dưới xương đùi P, xử trí bằng nẹp bột đùi cẳng bàn chân P. Chuyển Khoa Ngoại chấn thương điều trị tiếp.

Tại Khoa Ngoại chấn thương, từ ngày 6/3/2016 đến ngày 15/3/2016, BN tỉnh táo tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, chỉ sưng đau biến dạng gối P, lạo xạo xương...

BN được chuyển đến phòng mổ và tiến hành phẫu thuật lúc 15 ngày 15/3 đến 18h cùng ngày với phương pháp vô cảm gây tê tủy sống, ghi nhận trong quá trình mổ BN tỉnh, tự thở tốt, huyết động ổn định, mất khoảng 500ml máu, chỉ định truyền 2 đơn vị hồng cầu khối O.

Người nhà bà Là bàng hoàng khi nghe tin bà mất.  Ảnh: Ngọc Phó 

Sau mổ đến 2h30 phút ngày 16/3, bệnh tỉnh, tự thở đều, vết mổ không chảy máu, toàn thân không thấy nổi mẩn…

Đến 3h30 phút cùng ngày, khi truyền gần hết đơn vị máu thứ 3 thì BN Là van mệt, khó thở sau đó ngưng thở, huyết áp không đo được, mạch không bắt được, nhịp tim rời rạc, sau khi hồi sức ngừng tuần hoàn hô hấp 2 giờ sau có nhịp tim trở lại; đồng tử 2 bên giãn ra. Chẩn đoán bệnh chính: Theo dõi nhồi máu cơ tim cấp và bệnh kèm là gãy liên lồi cầu xương đùi P đã mổ kết hợp xương giờ thứ 10.

 Bệnh của bà Là tiên lượng rất nặng, BV Đà Nẵng đã giải thích cho gia đình BN.

Từ 7h ngày 16/3 đến 18/3, BN hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn tối đa, da, kết mạc mắt vàng, thở máy hỗ trợ, phổi hai bên ran ẩm, ran nổ nhiều. 

Hồi 4h30 ngày18/3,  BN Là tử vong.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân Trần Thị Là.

                                                                                                               Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

Lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm: Khi quy định chặt nhưng thực thi còn lỏng

(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.

Nam Dũng

10:41 29/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm