Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 15/10/2015 - 18:10
(Thanh tra)- Chiều 15/10, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trường hợp mắc bệnh MERS-CoV cuối cùng của Hàn Quốc nhập viện trở lại sau khi xét nghiệm dương tính với MERS-CoV.
Theo thông báo ngày 15/10/2015 của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, trường hợp mắc bệnh MERS-CoV cuối cùng đã được xuất viện sau khi xét nghiệm âm tính tại Bệnh viện Đại học quốc gia vào ngày 01/10/2015 đã được nhập viện trở lại Bệnh viện Đại học quốc gia từ Trung tâm Y khoa Samsung (Seoul) do xuất hiện các triệu chứng bệnh bao gồm cả sốt vào ngày 11/10/2015. Kết quả xét nghiệm PCR do Bệnh viện Đại học quốc gia Hàn Quốc và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc thực hiện ngày 12/10/2015 cho kết quả dương tính với MERS-CoV.
Bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y khoa Samsung (Seoul) sau khi có biểu hiện nôn và sốt vào lúc 5.30 sáng ngày 11/10/2015 và được chuyển tới điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đại học quốc gia Hàn Quốc vào lúc 12.15 cùng ngày. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc thông báo 61 người có tiếp xúc gần bao gồm 4 thành viên gia đình, 29 nhân viên y tế, 16 bệnh nhân nội trú, người chăm sóc và 12 nhân viên vận chuyển hiện đang được cách ly; việc theo dõi, cách ly tất cả các trường hợp tiêp xúc đang được thực hiện một cách tích cực.
Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc đã tổ chức buổi họp tư vấn vào ngày 12/10/2015 về trường hợp bệnh nhân này. Khi thảo luận về lý do tại sao bệnh nhân đã được xét nghiệm xác định âm tính bỗng nhiên cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút MERS-CoV, các chuyên gia cho rằng có một lượng rất nhỏ gen của vi rút không hoạt động ở trong cơ thể, tương đương với lượng gen của vi rút người bệnh có vào 2 tháng trước khi xuất viện đã được xác định và do đó sẽ không thể có khả năng lây truyền cao.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từng nhiều năm dang dở, xuống cấp và trở thành "điểm nóng" của sự lãng phí, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nay chính thức vận hành. Đằng sau sự hồi sinh ấy là hành trình nhận diện sai phạm, tháo gỡ "điểm nghẽn" và khơi thông nguồn lực phát triển từ công tác thanh tra.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và khả năng chi trả của người dân; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá thuốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Hương Giang
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Khải Minh
Mai Lê
Thanh Hoa - Đông Hà
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Hoàng Hưng
B.S
Hòa Bình
PV
PV
Thanh Lương