Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

“Bất chấp” Chỉ thị 15 của Thủ tướng, vẫn tổ chức đám cưới đông người

Nam Dũng

Thứ ba, 14/04/2020 - 11:49

(Thanh tra) - Theo phản ánh của một số người dân ở thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, xã này có hộ dân vi phạm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, khi đã tổ chức đám cưới và tập trung đông người.

Một đám cưới rất đông người được tổ chức bất chấp Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Cảnh Hưng. Ảnh: Cắt từ clip

Người dân vi phạm… chính quyền ở đâu?

Theo Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19:

Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

2. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020:

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa...

Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị như vậy, nhưng mới đây, theo phản ánh của một số người dân ở thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tại xã này có hộ dân vi phạm Chỉ thị 15 khi đã tổ chức đám cưới và tập trung đông người. Cụ thể, gia đình ông Nguyễn Bá Q. ở thôn Trung đã tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày 29/3/2020 và mời cỗ mọi người vào chiều 28/3/2020, tụ tập đông người, nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên (PV), ông Nguyễn Bá Tranh, Trưởng thôn Trung, xã Cảnh Hưng cho biết, vào chiều mùng 5/3 Âm lịch (tức 28/3 Dương lịch) gia đình ông Nguyễn Bá Q. đã tổ chức hôn lễ cho cô con gái, lấy chồng người xã bên. "Trước khi tổ chức lễ cưới, tổ công tác của xã Cảnh Hưng đã đến gia đình động viên và yêu cầu ông Q. ký cam kết không tập trung đông người, thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ", ông Tranh nói.

Theo ông Tranh, vào chiều 28/3, ông và Bí thư thôn cũng không tham dự ăn tiệc và chỉ gửi quà mừng. Ông Q. cũng cam kết làm khoảng 20 mâm cơm mời con cháu nội ngoại tộc trong gia đình, mời hạn chế người ngoài.

Về vụ việc này, ông Nguyễn Đình Khoáng, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng cho biết, vào ngày 27/3, sau khi nắm bắt thông tin nhà ông Nguyễn Bá Q. sắp tổ chức hôn lễ cho con gái, xã đã lập tổ công tác gồm Phó ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an xã, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng ban Quân sự, Trưởng thôn xuống nhà ông Q. để làm việc.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã tuyên truyền, vận động gia đình ông Q. không nên tổ chức đám cưới và trong phạm vi không quá 20 người. Sau khi nghe tổ công tác vận động, tuyên truyền, ông Nguyễn Bá Q. đã cam kết với tổ công tác là tổ chức lễ cưới trong nội bộ gia đình, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

"Hôm nay, sau khi xem clip số lượng người đông và đang ăn tiệc, chính quyền xã Cảnh Hưng sẽ cho lực lượng công an xác minh, lấy lời khai của nhân dân địa phương và gia đình xem có đúng là ăn cỗ chiều 5/3 (Âm lịch) nhiều như vậy không. Nếu đúng, chúng tôi sẽ báo cáo với Thường vụ để xử lý về mặt Đảng và về mặt chính quyền sẽ giao cho công an xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Khoáng nhấn mạnh.

Như vậy, mặc dù biết trước việc có đám cưới tập trung đông người sẽ diễn ra, nhưng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 đã không có phương án để xử lý hiệu quả, mà vẫn để người dân tập trung rất đông người (trên 20 người theo clip ghi lại).

PV cũng đã liên hệ với ông Nguyễn Đại Đồng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du để trao đổi thêm về vấn đề này, nhưng vị này chưa hồi âm.

Trưởng ban Chỉ đạo dịch Covid - 19 xã Cảnh Hưng là ai?

Ngày 10/12/2019, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du đã ký Quyết định số 3188 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng khóa 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đình Khoáng.

Tại Quyết định số 05 ngày 31/1/2020 của UBND xã Cảnh Hưng, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Ông Khoáng chính là Trường ban Chỉ đạo của xã.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, ông Nguyễn Đình Khoáng, khi làm Trưởng Công an xã (CAX) Cảnh Hưng (từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2016), liên tiếp ký "cắt khẩu treo" cho các trường hợp để không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Cũng chính ông khi giữ cương vị là Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng (từ tháng 7/2016 đến cuối năm 2019) là người ký đăng ký kết hôn cho những người này mặc dù biết rõ các đối tượng trên là như thế nào.

Khi được PV thông tin về việc ông có mặc cả số tiền để lo "cắt khẩu treo", tạo điều kiện cho một số công dân không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, thì ông Nguyễn Đình Khoáng cho biết, việc mặc cả tiền này đã diễn ra từ năm 2015, cũng đã được Công an huyện Tiên Du kết luận.

Đánh giá về trách nhiệm của ông Nguyễn Đình Khoáng, Báo cáo số 474 ngày 5/11/2019 của Công an huyện Tiên Du về kết quả xác minh vi phạm việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú của CAX Cảnh Hưng đối với 3 công dân, cho biết: "Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng CAX đã không kiểm tra, giám sát cán bộ dưới quyền trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, dẫn đến việc thực hiện giải quyết thủ tục đăng ký cư trú không đúng quy trình, thủ tục.

Nghiên cứu chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú dẫn đến việc xóa đăng ký thường trú đối với công dân không đúng quy trình thủ tục, không có hồ sơ theo dõi, báo cáo theo quy định".

PV Báo Thanh tra cũng đã liên hệ nhiều lần với UBND huyện Tiên Du để làm rõ việc xử lý theo tinh thần chỉ đạo tại Văn bản số 1323 ngày 1/11/2019 của UBND huyện Tiên Du, nhưng không nhận được câu trả lời từ cơ quan này.

Việc xử lý trách nhiệm cũng như đánh giá năng lực của Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng này như thế nào và có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao hay không, chỉ có UBND huyện Tiên Du mới biết, nhưng không hiểu vì lý do gì lại đang cố tình né tránh không cung cấp thông tin cho báo chí!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm