Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 30/12/2014 - 10:06
Bệnh tật và gánh nặng chi phí đang là nỗi lo của những bệnh nhân không may mắc ung thư. Bên cạnh nỗi lo phải đối mặt với căn bệnh nan y, từ ngày 1.1.2015 tới sẽ có nhiều loại thuốc sẽ thay đổi phương thức chi trả cho bệnh nhân, trong đó có nhiều thuốc cho bệnh nhân ung thư.
Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc ung thư ngày càng gia tăng, độ tuổi ngày càng trẻ, nhưng phần lớn người bệnh tìm đến nhà thương khi bệnh đã quá nặng. Mỗi năm, Việt Nam có từ 130.000 - 160.000 trường hợp mắc mới ung thư, trong đó có khoảng 85.000 - 115.000 người tử vong do căn bệnh này (gấp 7 - 10 lần số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông). Nếu năm 2000, Việt Nam chỉ ghi nhận hơn 6.900 ca ung thư phổi ở nam giới thì năm 2010 đã hơn 14.600 ca, dự báo năm 2020 sẽ gần 23.000 ca. Bệnh ung thư vú ở nữ giới là hơn 5.500 ca (năm 2000) thì tới năm 2010 đã vọt lên 12.500 ca và dự báo từ 6 năm nữa trở đi sẽ trên 22.600 ca/năm.
Một thông tin khiến người mắc ung thư lo lắng đó là từ ngày 1.1.2015 sẽ có 28 loại thuốc đều là thuốc mới, đắt tiền, chi phí điều trị cho một người từ 40 triệu - 1,2 tỉ đồng/năm sẽ thay đổi phương thức chi trả cho bệnh nhân. Hướng mới là giảm chi từ quỹ xuống còn 30 - 50% tiền thuốc, thay vì 50 - 100% như trước. Trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư.
Theo giải thích của bà Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) - các loại thuốc bị loại khỏi danh mục hoặc giảm tỷ lệ chi trả đều là các thuốc mới, chi phí cao (từ 40 - 100 triệu đồng/tháng điều trị), nếu để Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% như trước sẽ khó đảm bảo cân đối quỹ. Việc danh mục thuốc bảo hiểm y tế lần này quy định cụ thể bệnh nào thì được thanh toán và thanh toán bao nhiêu… nhằm tăng cường kiểm soát việc lạm dụng thuốc.
Cũng theo bà Hương, trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế mới sẽ thực hiện từ đầu năm 2015, có 41 thuốc hoàn toàn mới được đưa vào đề nghị bảo hiểm y tế thanh toán. Đây đều là các thuốc mới, điều trị các bệnh lý tim mạch, ung thư, xương khớp, có chi phí điều trị cao và có chỉ định khá rộng rãi. Đặc biệt là có các loại thuốc mới điều trị ung thư đại tràng, ung thư vú giai đoạn sớm… có chi phí điều trị lên tới 200 - 800 triệu đồng/năm, với mức chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế là 50% chi phí.
Mặc dù Bộ Y tế có những giải thích về sự thay đổi trong thời gian tới nhưng bệnh nhân mắc ung thư vẫn canh cánh những nỗi lo. Ngay cả các bệnh viện, dù chưa nhận được thông báo từng loại thuốc cụ thể sẽ cắt giảm và thuốc mới được bảo hiểm y tế thanh toán, cũng có chung nỗi lo với người bệnh. Nỗi lo gánh nặng chi phí điều trị.
Theo Lệ Hà/Lao Động
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ thị số 07 của Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc “làm thật, kết quả thật, người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật”, không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, không đề xuất gia hạn, lùi tiến độ nếu không có lý do khách quan bất khả kháng.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về một số phòng khám tư nhân cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc với thời gian thực hiện rất nhanh.
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Minh Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Hải Hà
Ths.Nguyễn Thị Hạnh (Trường Cán bộ Thanh tra)
Thu Huyền
Trần Quý
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Hương Giang
Hoàng Hưng
Thanh Hoa