Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 29/05/2014 - 16:21
(Thanh tra) - Đó là con số mà Bộ Y tế công bố trong buổi gặp mặt báo chí sáng 29/5, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức tại khu vực phía Nam để cung cấp thông tin chi tiết liên quan tới bệnh sởi, tay chân miệng và các dịch bệnh mùa hè trong năm 2014.
Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng phát biểu tại họp báo. Ảnh: Chu Tuấn
20.683 ca mắc bệnh tay chân miệng, 9.413 ca mắc bệnh sốt xuất huyết
Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết xảy ra tại hầu hết các tỉnh và thành phố. Ghi nhận một số khu vực có số người mắc bệnh cao hơn năm 2013 và có nguy cơ dịch bùng phát.
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế ghi nhận có 20.683 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 62 địa phương, trong đó, có 2 trường hợp tử vong tại Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu; 9.413 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp tử vong tại Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau và Bình Phước.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh phát biểu. Ảnh: Chu TuấnBệnh tay chân miệng chưacó thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin dự phòng vì thế Bộ Y tế khuyến cáo ngườidân cần vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước nhiều lần trong ngày (kể cả người lớn và trẻ em). Đặc biệt trước khi chế biếnthức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, saukhi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ… Trường hợptrẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không chotrẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác…
4.663 trường hợp mắc sởi
Theo đánh giá của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, dịch sởi diễn biến phức tạp và ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng. Do đó, các bệnh viện tuyến Trung ương luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi mắc sởi và mắc các bệnh hô hấp.
Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay cả nước ghi nhận 4.663 trường hợp mắc sởi, xác định trong số 22.615 trường hợp sốt phát ban nghi sởi; 142 trường hợp nặng xin về và tử vong liên quan đến sởi tại khu vực phía Bắc.
Hầu hết các trường hợp mắc sởi là trẻ em dưới 10 tuổi. Trong đó, 12,5% là trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi; 86,4% số trường hợp mắc bệnh sởi chưa tiêm phòng vắc xin sởi hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng. Số ca tử vong gia tăng bắt đầu từ tuần cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2014.
Đến nay, số ca tử vong do sởi và liên quan đến sởi là 145 trường hợp. Trong đó, Bệnh viện Nhi Trung ương là 127 trường hợp, 17 trường hợp tại Bệnh viên Bạch Mai, 1 trường hợp tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương…

Ông Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng phát biểu. Ảnh: Chu Tuấn
Ông Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, nhằm tập trung ngăn chặn các trường hợp mắc bệnh, lây chéo bệnh sởi, trong thời gian qua Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đề ra các giải pháp giảm tải, giảm tử vong do dịch sởi gây ra. Các hoạt động kiểm tra, giám sát, cập nhật diễn biến của bệnh sởi tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc được các cục, vụ thuộc Bộ Y tế thường xuyên, liên tục thực hiện.
Mới nhất vào ngày 29/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh vừa ban hành Công văn số 400/KH-KCB về Kế hoạch tăng cường các giải pháp giảm tử vong do sởi. Kế hoạch nhằm hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sởi và tử vong liên quan đến sởi tại các bệnh viện…

Lãnh đạo cục, vụ của Bộ Y tế trả lời câu hỏi của các phóng viên . Ảnh: Chu Tuấn
Phần cuối buổi làm việc, đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Y tế cũng dành nhiều thời gian để chia sẻ và trả lời một số câu hỏi mà các phóng viên đang quan tâm như: Các dịch bệnh dễ xảy ra trong thời gian tới; giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng tử vong do bệnh sởi, tay chân miệng; các chính sách liên quan tới bảo hiểm y tế; phát triển y tế biển đảo…
Chu Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau phản ánh về hoạt động khám sức khỏe xin việc “siêu nhanh”, Sở Y tế TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Ngọc Thạch, phát hiện nhiều tồn tại trong điều kiện hoạt động, nhân sự và quản lý hồ sơ. Cơ quan quản lý đã yêu cầu ngừng khám sức khỏe, thu hồi công bố đủ điều kiện và tiếp tục xem xét xử lý vi phạm.
Phú Đức
(Thanh tra) - Tỉnh Cà Mau dự kiến dành 1.776 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp 64 trạm y tế xã, phường đến năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu việc đầu tư phải có trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí, đồng thời gắn cơ sở vật chất với thiết bị y tế, hạ tầng số, nhân lực và hiệu quả vận hành sau đầu tư.
Chu Tuấn
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Chu Tuấn
Hợp Nhất
Thư Kỳ
Ngọc Hoàng
Phú Đức
Trần Quý
Văn Thanh
Đan Quế
Trung Hà
Văn Thanh
Trung Hà
Huyền Thu