Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ sáu, 15/05/2026 - 17:44
(Thanh tra) - Chiều 15/5, tại Trường Cán bộ Thanh tra, lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành đã diễn ra sau 5 ngày học tập nghiêm túc, từ ngày 11 đến 15/5. Tham gia khóa học là cán bộ, công chức đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành tại nhiều cơ quan, đơn vị trong cả nước.
Toàn cảnh lễ bế giảng. Ảnh: TH
Đây là hoạt động đào tạo có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành trong bối cảnh yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang đặt ra ngày càng cao đối với công tác thực thi nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành.
Trong suốt thời gian diễn ra lớp học, các học viên tiếp cận hệ thống chuyên đề được xây dựng theo hướng thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác.
Nội dung chương trình tập trung cập nhật các quy định pháp luật mới, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp xử lý tình huống phát sinh cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu bế giảng lớp học. Ảnh: TH
Chúc mừng kết quả của các học viên, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng được tổ chức trong bối cảnh việc triển khai Nghị định 217 về hoạt động kiểm tra chuyên ngành đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành.
Theo ông Khanh, trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay, cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên ngành không chỉ cần nắm vững kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải nâng cao kỹ năng thực thi công vụ, khả năng ứng dụng công nghệ, tư duy đổi mới và bản lĩnh nghề nghiệp.
Ông cho rằng, kiểm tra chuyên ngành giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý Nhà nước; không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần phòng ngừa, cảnh báo rủi ro, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật. Nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện kịp thời, đúng quy trình đã giúp ngăn chặn những sai sót từ sớm, từ xa, hạn chế các hệ lụy tiêu cực có thể phát sinh.

Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Tuấn Khanh trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: TH
Đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên, ông Nguyễn Tuấn Khanh ghi nhận sự nghiêm túc, trách nhiệm của toàn lớp trong suốt khóa học.
Dù thời gian học tập không dài, nhưng các học viên đã tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đề nghị, sau khi kết thúc khóa học, các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động cập nhật các quy định mới, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra chuyên ngành trong tình hình mới.
"Sau khi về cơ quan, đơn vị, nếu có khó khăn vướng mắc trong công tác chuyên môn, nhà trường sẵn sàng cùng các giảng viên giải đáp, tháo gỡ", ông Khanh nói.
Thay mặt các học viên, đại diện lớp ông Ngô Anh Tuấn, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên bày tỏ cảm ơn Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên và cán bộ của Trường Cán bộ Thanh tra đã tạo điều kiện tổ chức khóa học chu đáo, hiệu quả.

Ông Ngô Anh Tuấn, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TH
Đại diện lớp cho biết, chương trình bồi dưỡng đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực, đặc biệt là các kỹ năng xử lý tình huống, phương pháp tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định pháp luật.
Các học viên cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kết quả học tập, vận dụng vào công việc chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cơ quan, đơn vị công tác.
Sau khóa học, 100% học viên được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Trường Cán bộ Thanh tra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời thể hiện sự chủ động, linh hoạt của nhà trường trong đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng lớn của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chị Lại Kim Dung, công chức Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ chia sẻ việc làm thêm ngoài giờ không chỉ xuất phát từ tinh thần thi đua “làm hết việc, không hết giờ” do Thanh tra Chính phủ phát động mà đã trở thành tinh thần tự giác, trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, công chức.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Đảng ủy Thanh tra Chính phủ yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phát huy trách nhiệm nêu gương; chủ động nhận và giao thực hiện nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, có tính đột phá; gắn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ với sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế.
Nguyệt Trang
Thu Hằng (Thực hiện)
Thái Hải
Nguyệt Huy (Thực hiện)
Trần Kiên
Hải Hà
Trí Vũ
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
T.Vân
Theo TTXVN
Lê Hữu Chính
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Thành Công