Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 07/10/2025 - 20:17
(Thanh tra) - Với tinh thần “vượt khó – bứt phá – phát triển” đã giúp Điện Biên hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020–2025, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Diện mạo kinh tế – xã hội đổi thay mạnh mẽ, hạ tầng đồng bộ, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.
Điện Biên tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Biên và Năm Du lịch Quốc gia 2024. Ảnh: Trần Kiên
Nhiệm kỳ 2020–2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức: đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, giá cả leo thang, nguồn lực đầu tư hạn chế. Song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực vượt qua, đạt kết quả nổi bật, hoàn thành 18/18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XIV đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt xa kế hoạch.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,76%/năm, vượt 1,76 điểm phần trăm so với mục tiêu. GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm, tăng hơn 62% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: công nghiệp – xây dựng chiếm 23,12%, dịch vụ 59,11%, nông – lâm nghiệp và thủy sản còn 13,65%. Tổng thu ngân sách đạt 2.062 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch Nghị quyết.
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021–2025 đạt hơn 81.800 tỷ đồng, tăng trên 72% so với giai đoạn trước; trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm 62,26%, khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Tỉnh đã cấp chủ trương cho 66 dự án mới với tổng vốn gần 25.700 tỷ đồng, tập trung vào năng lượng, công nghiệp chế biến, đô thị và du lịch.
Đặc biệt, Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành, giúp rút ngắn khoảng cách, kết nối giao thương thuận lợi hơn. Các tuyến đường trọng điểm như đường động lực TP. Điện Biên Phủ – Cảng hàng không, Quốc lộ 12, đường 7/5, cùng với việc chuẩn bị các dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang, Khu kinh tế cửa khẩu A Pa Chải mở ra không gian phát triển mới.
Đến năm 2025, toàn tỉnh có 9.212 km đường giao thông, tăng gần 900 km so với đầu nhiệm kỳ; 96,9% xã có đường ô tô đến trung tâm. Cùng với đó, hệ thống điện – nước – viễn thông được đầu tư mạnh: 12 nhà máy thủy điện mới, tổng công suất 326 MW; 99,8% cư dân đô thị có nước sạch; Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” góp phần nâng tỉ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia lên 96,2%. Hạ tầng số cũng được chú trọng với Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), Cổng dữ liệu mở, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 75%. Kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, ngân sách và giải quyết việc làm.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Si Pa Phìn. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô chia sẻ: Thành công lớn nhất của nhiệm kỳ không chỉ ở những con số tăng trưởng, mà là sự đổi thay trong đời sống nhân dân. Từ vùng biên viễn khó khăn, Điện Biên đang trở thành địa phương năng động, phát triển, có hạ tầng đồng bộ và người dân ngày càng được hưởng thụ thành quả phát triển.
Không chỉ kinh tế tăng trưởng, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội cũng được chú trọng thực hiện đồng bộ. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 17,66%, bình quân giảm gần 4%/năm; các huyện nghèo giảm 5,5%/năm – cao hơn mức bình quân cả nước. Chương trình “Làm nhà Đại đoàn kết – xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hơn 22.300 hộ nghèo trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nhân ái, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Lĩnh vực giáo dục – đào tạo có nhiều bước tiến mới. Tỉnh đã sáp nhập, thành lập Trường Cao đẳng Điện Biên, phối hợp mở phân hiệu Đại học Thái Nguyên và Tổ hợp giáo dục FPT, hình thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Bắc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,1%, trong đó 40% có bằng, chứng chỉ.
Năm 2024, tỉnh tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch Quốc gia, tạo tiếng vang lớn trong cả nước. Giai đoạn 2021–2025, Điện Biên đón hơn 5,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 9.400 tỷ đồng. Riêng năm 2025, dự kiến đón 1,45 triệu lượt khách, vượt 11,5% mục tiêu Nghị quyết.
Cùng với đó, tỉnh hiện có 22 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó “Nghệ thuật Xòe Thái” và “Thực hành Then” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các công trình văn hóa trọng điểm như Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Bức tranh Panorama, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được đầu tư hoàn thiện, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên tháng 12/2023. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Điện Biên là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Tỉnh đã chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giảm 7 sở, ban, ngành và 1 đơn vị sự nghiệp; tinh giản gần 2.000 biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tỉnh vẫn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an, quân sự địa phương chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên biên giới, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia. Hoạt động đối ngoại được mở rộng với các tỉnh Bắc Lào, Vân Nam (Trung Quốc) và các tổ chức quốc tế; bình quân mỗi năm, Điện Biên thu hút khoảng 3 triệu USD viện trợ quốc tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao vị thế tỉnh trên trường quốc tế.
Những kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ 2020–2025 không chỉ khẳng định hiệu quả lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ tỉnh, mà còn thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc Điện Biên. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới – nhanh hơn, bền vững hơn, hiện đại hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nhấn mạnh, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo nên bước chuyển mình toàn diện, mạnh mẽ trên quê hương lịch sử anh hùng.
Điện Biên xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh và bền vững, là trung tâm du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Với niềm tin, đoàn kết và khát vọng vươn lên, Điện Biên đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, từ “miền ký ức hào hùng” trở thành “vùng đất khát vọng thịnh vượng” của Tây Bắc hôm nay và mai sau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Thúy Nhài
Trần Kiên
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê