Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đại tướng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Trần Kiên

Thứ tư, 14/10/2020 - 15:59

(Thanh tra) - Sáng 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: baodienbienphu.info.vn

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV để lãnh đạo Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội cho thấy: Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, có 18 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 6,8%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2015.

Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh có gần 40 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49%/năm; hoạt động du lịch tiếp tục đà phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả.

Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng- an ninh được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Điện Biên chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp; cơ cấu chuyển dịch chưa vững chắc; quản lý, khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển chưa tương xứng, nhất là tiềm năng lợi thế về sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, nhất là quản lý xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng. Tiến độ triển khai một số chương trình, dự án chậm so với yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh còn cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi còn tiền ẩn nhân tố mất ổn định...

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 280.000 tấn; đến năm 2025 đón khoảng 1.300 ngàn lượt khách du lịch, tổng thu ngân sách du lịch đạt 2.400 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều từ 30,67% (năm 2020) xuống còn dưới 16% (năm 2025); có 2 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản chuẩn nông thôn mới; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được quanh năm; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới; hơn 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: baodienbienphu.info.vn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là, đầu năm 2020 đã xảy ra đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới. Đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết…

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đã đạt những thành tựu rất to lớn, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật… Trong thành tựu chung đó của đất nước, có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Với những kết quả quan trọng đạt được, Đại tướng Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại tướng cũng đồng tình, thống nhất cao với các nội dung nêu trong Báo cáo Chính trị và hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã chỉ ra.

Đồng thời Đại tướng Tô Lâm cũng lưu ý Đại hội  trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tạo ra không ít thời cơ, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự phát triển của tỉnh.

Đại tướng nhấn mạnh trước Đại hội 5 nội dung:

 Một là, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Hai là, tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Ba là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá, để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững…

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh…

Năm là, với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tính kế thừa, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đúng quy định của Đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: dienbientv.vn

Chiều nay, Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, khóa 2020-2025; bầu và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Đồng thời, Ban Chấp hành khóa mới sẽ họp lần thứ nhất./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm