Tổ chức 169 chương trình, sự kiện 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên Phủ 2024 có chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ diễn ra 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng. Trong đó có 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động; còn lại 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. 

Điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là Lễ Khai mạc, gắn với tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2024, với chủ đề "Về miền Hoa Ban" được tổ chức vào ngày 16/3/2024 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ. 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức vào tối ngày 6/5/2024 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ. 

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào sáng ngày 7/5/2024 tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó, Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên, Liên hoan Ẩm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8/2024 tại Quảng trường 7-5; Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 diễn ra vào quý II/2024. 

leftcenterrightdel
Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô (ngoài cùng bên phải) chủ trì kiểm tra Dự án Sửa chữa Sân Vận động tỉnh 

Lễ Tổng kết, Bế mạc "Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024" sẽ tổ chức vào tháng 12/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ.

Các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ 2024 được tổ chức từ tháng 1 - 5/2024, các hoạt động diễn ra tập trung từ ngày 13 - 18/3/2024, tại các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, trọng tâm tại thành phố Điện Biên Phủ.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội gồm: Cuộc thi ảnh “Lung linh miền Hoa Ban”; Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Liên hoan Nghệ thuật Xòe Thái và Nghệ thuật Khèn Mông; Không gian văn hóa vùng cao; Hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống; Hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao; Hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian; Hoạt động du lịch.

Ngoài ra, còn các hoạt động khác đến nay đã được tổ chức như: Lễ hội đua thuyền đuôi Én lần thứ IX và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ IV năm 2024; Lễ hội Hoa Anh Đào; Hội chọi Bò huyện Điện Biên Đông; Hội xuân, Hội chọi Dê và Hội thi Biểu diễn khèn Mông truyền thống huyện Tủa Chùa lần thứ III…

leftcenterrightdel
Kiểm tra Dự án Nhà khách tỉnh

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô (Trưởng Tiểu ban Nội dung) tại hội nghị của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 03 năm 2023 - 2025, đến nay, công tác triển khai các dự án để phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đang được tiến hành khẩn trương.

Dự án chào mừng và phục vụ lễ kỷ niệm, gồm các dự án: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; Đường Động lực; Nhà khách tỉnh; Sửa chữa, nâng cấp Sân vận động tỉnh; Cải tạo sửa chữa các công trình, điểm di tích; Bảo tồn, tôn tạo di tích khu trung tâm đề kháng Him Lam đang được các Chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu sớm nhất hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng. 

Các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm 10 dự án do UBND thành phố Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch trước dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Dự án Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật di tích Đồi A1 và di tích Đồi D1 thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ đầu tư, Dự án phấn đấu hoàn thành một số hạng mục chính trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2024. 

leftcenterrightdel
Dự án Đường Động lực đang khẩn trương giải phóng mặt bằng 

Bên cạnh đó, tỉnh tham mưu làm việc với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để đề nghị hỗ trợ, cũng như thống nhất triển khai thực hiện các hoạt động trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ như: Lễ dâng hương, lễ viếng các Anh hùng, liệt sỹ và thăm quan các di tích lịch sử; Lễ kỷ niệm và Lễ diễu binh, diễu hành. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đang triển khai thực hiện.

Ban chỉ đạo yêu cầu Tiểu Ban Hậu chủ động rà soát, xây dựng dự toán, tham mưu phân bổ, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo các điều kiện về hậu cần, cơ sở vật chất, cơ sở lưu trú. Đồng thời, xây dựng phương án tăng cường phương tiện giao thông kết nối các địa phương với Điện Biên đảm bảo công tác phục vụ trong các dịp cao điểm.

Một số công tác khác cũng đang được tỉnh gấp rút chuẩn bị, như việc lựa chọn trang phục, khảo sát, xác định vị trí ăn, nghỉ cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành; nghiên cứu, xây dựng tuyến đường, quy định hướng đi, di chuyển từ khu vực dâng hương Đền thờ liệt sỹ đến khán đài Sân Vận động vào sáng ngày 7/5/2024 sao cho hợp lý; chuẩn bị phương tiện đưa đón, cơ sở lưu trú cho đại biểu tham dự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin đại chúng…

Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia được kỳ vọng là cú hích quan trọng giúp cho kinh tế - xã hội nói chung và du lịch tỉnh Điện Biên nói riêng khởi sắc, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực trong đầu tư phát triển, xây dựng các sản phẩm mới, hấp dẫn, góp phần tạo động lực phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cho biết.

Trần Kiên (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên)