Theo dõi Báo Thanh tra trên
Tiến Trung - Mạnh Cường
Thứ ba, 01/11/2022 - 17:18
(Thanh tra) - Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm cũng như các hoạt động của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30/10-1/11.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng
Tân Hoa xã ngày 31/10 đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, dẫn phát biểu của hai nhà lãnh đạo trong cuộc hội đàm.
Theo Tân Hoa xã, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần kiên trì thực hiện phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, củng cố truyền thống hữu nghị, tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt tiến lên một giai đoạn mới.
Cùng ngày, Báo "Bắc Kinh buổi tối" đăng bài viết nêu bật 3 điểm đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc: Thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ ba, đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón một nhà lãnh đạo nước ngoài với nghi thức thăm chính thức sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Theo Báo "Bắc Kinh buổi tối", quan hệ Việt - Trung đang ngày càng tốt đẹp. Trong những năm gần đây, với nỗ lực chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đặc biệt là sự tương tác chặt chẽ giữa hai Tổng Bí thư, quan hệ hai nước đi đúng hướng và ngày càng phát triển mạnh mẽ./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nếu mức giảm trừ gia cảnh không được điều chỉnh kịp thời, ngày càng nhiều người lao động có thu nhập trung bình cũng bị xếp vào diện chịu thuế, dù thực tế đời sống không hề dư dả. Vì thế, theo các chuyên gia, mức giảm trừ gia cảnh đã không còn phù hợp, cần nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng.
Thành Công
(Thanh tra) - Ngày 14/2, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực. Thông tư 29 với các quy định mới “đột phá” nhận được đánh giá tích cực từ xã hội. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) là hướng tới các trường không có học thêm, dạy thêm. Học sinh không phải học thêm quá nhiều gây áp lực, mệt mỏi không cần thiết, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Phương Anh
Thu Huyền
Thu Huyền
Nam Dũng
Văn Thanh
Thanh Hoa - Đông Hà
Thành Công
Văn Thanh
PV
Hải Hà
Hương Trà
PV
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Thu Huyền
Thu Huyền