Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta phải đi lên, đứng lại cũng đã lạc hậu rồi”

Hương Giang

Thứ bảy, 08/05/2021 - 16:11

(Thanh tra) - “Triển vọng của chúng ta là phải đi lên, không thể tụt lùi, đứng lại cũng đã là lạc hậu rồi”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói và hi vọng, kỳ bầu cử sắp tới sẽ thành công, chọn ra được những đại biểu Quốc hội thực sự xứng đáng.

“Chúng ta rất tự hào nhưng cũng phải thấy còn rất khó khăn trên con đường phát triển đi lên”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý. Ảnh: ĐX

Sáng nay (8/5), tại Tổ Bầu cử số 1, cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tưởng khoá mới sẽ đưa đất nước phát triển phồn vinh

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), gia đình Tổng Bí thư sống tại phường Nguyễn Du, giản dị, gương mẫu, gần gũi với hàng xóm, quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến với cộng đồng.

Cử tri mong muốn Tổng Bí thư và các ứng cử viên quan tâm một số điều, đó là: Mục tiêu chiến lược phát triển của đất nước từ nay đến 2045; những vấn đề về chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng, khẳng định kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn khác…

Nhắc đến sự thật đau lòng là có cán bộ đảng viên, đại biểu Quốc hội vi phạm pháp luật, thiếu gương mẫu, làm suy giảm lòng tin của nhân dân, cử tri Nguyễn Văn Đoàn (phường Cống Vị, Ba Đình) đề nghị, cần có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng này.

Theo ông Đoàn, hơn lúc nào hết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội cần quyết tâm cao trong phòng ngừa sai lệch về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cử tri Nguyễn Đức Quận (phường Nam Đồng, Đống Đa) nhận định, thời gian qua, công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng đạt nhiều thành tựu lớn, khẳng định vai trò của Đảng, Nhà nước.

“Khi nhắc đến thành quả này, cử tri đều nghĩ đến Tổng Bí thư. Trước Đại hội Đảng XIII, chúng tôi mong muốn bác Trọng tiếp tục công tác và nguyện vọng đó đã thành hiện thực”, ông Quận nói.

Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm đến vấn đề chủ quyền, giám sát quyền lực, đẩy mạnh ngăn ngừa phòng, chống tham nhũng…

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch COVID -19 phức tạp, ông Quận kiến nghị sửa đổi luật để xử lý vi phạm có tính răn đe cao hơn, không để tình trạng nhờn luật xảy ra.

“Tôi tin tưởng cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp dù dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, vì càng khó khăn, chúng ta càng cố gắng vượt qua”, cử tri bày tỏ sự tin tưởng các đại biểu Quốc hội trúng cử nhiệm kỳ mới sẽ là những nhân tố mới cùng Đảng, Nhà nước đưa đất nước phát triển phồn vinh.

Cán bộ phải gương mẫu, đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu của dân

Thay mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến của cử tri. Theo ông, đây là những ý kiến rất chân thành, đúng đắn, tình cảm, nêu lên những vấn đề lớn với mong muốn chung là đất nước, Thủ đô Hà Nội sắp tới, phát triển tốt hơn nữa, xứng đáng với vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các ý kiến của cử tri rất chân thành, đúng đắn, tình cảm. Ảnh: Đ.X

“Tôi cũng nhiều lần bày tỏ, khoá này phải làm sao hơn khoá trước, khoá trước đã làm tốt rồi thì khoá này phải hơn khoá trước, năm vừa qua tốt rồi thì năm nay phải tốt hơn năm trước. Triển vọng của chúng ta là phải đi lên, không thể tụt lùi, đứng lại cũng đã là lạc hậu rồi”, Tổng Bí thư nói.

Một lần nữa khái quát, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng Bí thư cho rằng, đánh giá này đã được nhân dân đồng tình và đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong quan hệ quốc tế, ông khẳng định Việt Nam không thua kém các nước và có quan hệ tốt với tất cả quốc gia.

Dù đạt được nhiều kết quả, Tổng Bí thư nhắc nhở, “tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn”, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 như hiện nay.

“Chúng ta rất tự hào nhưng cũng phải thấy còn rất khó khăn trên con đường phát triển đi lên”, Tổng Bí thư nói. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đoàn kết nhất trí một lòng, cả hệ thống chính trị phải là một khối thống nhất.

“Muốn thế, cấp trên phải gương mẫu, cán bộ phải gương mẫu, đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu của dân, do dân, vì dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng hi vọng, kỳ bầu cử sắp tới sẽ thành công, chọn ra được những đại biểu thực sự xứng đáng, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu do dân bầu ra, tránh tình trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”.

“Chúng tôi xin hứa với trách nhiệm của mỗi người đều thấm nhuần điều này dù sắp tới có được làm đại biểu Quốc hội hay không”, Tổng Bí thư một lần nữa xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm