Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 11/01/2013 - 14:35
(Thanh tra) - Sản phụ là chị Đ.T.M (SN 1981, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vào Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn lúc 6 giờ 30 phút sáng 5/1 trong tình trạng thai đủ tuần, có dấu hiệu sinh. Đến khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, chị sinh bé trai nặng 3,6kg. Cháu bé bị yếu do sinh ngạt và phải giác hút nên đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng chăm sóc. Riêng sản phụ sau khi sinh sức khỏe bình thường, đến 12 giờ 40 phút thì mệt ói, tụt huyết áp và tử vong sau đó.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Công an TP Cần Thơ, các nội tạng trong cơ thể không phát hiện tổn thương. Tuy nhiên, tử cung to hơn bình thường, có tụ máu phía sau mặt tử cung… Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định.
Chiều ngày 11/1, bác sĩ Phạm Hoàng Diệu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên, bệnh viện đã tiến hành kiểm thảo tử vong đối với kíp trực, Khoa Sản và cả hội đồng chuyên môn của bệnh viện. Nguyên nhân tử vong của chị Đ.T.M được nghi là băng huyết do đờ tử cung trên nhịp son nhanh.
Theo bác sĩ Diệu, ngay từ khi nhập viện, sản phụ Đ.T.M đã có huyết áp thấp, nhịp tim nhanh và ra ối khi từ cung mới mở 1 phân. Tiên lượng ca sinh khó nên kíp trực đã 2 lần đề nghị gia đình cho sinh mổ nhưng mẹ chị Đ.T.M xin sinh tự nhiên và đề nghị giác hút khi sản phụ không còn sức rặn. Quá trình sinh nở diễn biến bình thường cho đến khi sản phụ kêu mệt và ói thì máu từ âm đạo chảy ồ ạt. Kíp trực đã hội chẩn và tiến hành truyền dịch, truyền máu liên tục đồng thời đề nghị bệnh viện tuyến trên cử người đến hỗ trợ. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến quá nhanh, huyết áp tụt nên không thể cứu được.
Ông Diệu thừa nhận, kíp trực đã không cương quyết trong chỉ định chuyên môn. Đáng lẽ trường hợp này tiên lượng sinh khó thì phải tiến hành mổ bắt con chứ không thể “chiều” theo gia đình người bệnh. Bên cạnh đó, trong quá trình sinh, khi đã có can thiệp (giác hút) thì phải theo dõi kỹ đề phòng băng huyết. Tuy nhiên, hai vấn đề trên kíp trực làm chưa tốt. Hiện bệnh viện đang chờ hội đồng chuyên khoa của Sở Y tế họp kết luận. Trên cơ sở đó Ban Giám đốc sẽ xử lý trách nhiệm của từng cá nhân và rút kinh nghiệm toàn bệnh viện.
Hiện nguyên nhân tử vong của sản phụ Đ.T.M vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm vi thể của cơ quan chuyên môn.
Thu Huyền Phan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với quyết tâm chính trị cao cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nước, mùa khô 2025-2026, tỉnh Thanh Hóa đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh công tác xác định danh tính bằng giám định ADN. Đây là kết quả thể hiện trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định là định hướng xây dựng nền hành chính số chủ động, trong đó cơ quan nhà nước không chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến mà còn từng bước chủ động nhắc việc, chuẩn bị hồ sơ, khuyến nghị phương án và tự động thực hiện một số thủ tục trên cơ sở khai thác dữ liệu.
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hương Trà
PV
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ
Minh Nghĩa
Bùi Bình