Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương khắc phục thiếu nhân sự ở các địa phương tại ĐBSCL

PV

Thứ sáu, 08/08/2025 - 15:04

(Thanh tra) - Ngày 8/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các địa phương cần hoàn thành bố trí lãnh đạo, cán bộ các cấp trong tháng 8. Ảnh: PL

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh đều cho biết địa phương đều gặp khó khăn về việc thiếu biên chế chuyên thực hiện các thủ tục hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, Vĩnh Long thiếu 427 cán bộ chức danh chuyên môn; An Giang 282, Đồng Tháp thiếu 523 biên chế. Dù thiếu biên chế nhưng các địa phương cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp, đảm bảo việc vận hành bộ máy thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết tỉnh đã sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, giảm từ 38 còn 13 cơ quan chuyên môn, giảm 4/13 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Toàn tỉnh có 10.334 cán bộ, công chức; 53.237 viên chức; 313 người làm việc trong các tổ chức hội, trong đó đã điều chuyển 240 cán bộ cấp tỉnh về xã giữ các chức danh chủ chốt. Tuy nhiên, việc sắp xếp nhân sự ở cấp xã còn mang tính cơ học, thừa - thiếu cục bộ; thiếu 427 cán bộ ở 24 lĩnh vực chuyên môn, trước mắt tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ kiêm nhiệm để đáp ứng yêu cầu.

Vĩnh Long kiến nghị Bộ Nội vụ cho tuyển thêm nhân sự chuyên môn, hướng dẫn quy định cụ thể vị trí việc làm, nâng cấp hệ thống phần mềm làm việc đồng bộ và khắc phục lỗi. Ngoài ra, Vĩnh Long hiện còn 69 cơ sở cấp xã cần cải tạo, dự kiến hoàn thành trước 30/9; trước mắt tổ chức tập huấn cán bộ kiêm nhiệm để đáp ứng yêu cầu.

Đối với tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND Phạm Thành Ngại cho biết tỉnh cũng đã xây dựng “ngân hàng cán bộ” để kịp thời điều chuyển, bố trí chức danh chủ chốt, không để gián đoạn công việc của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong thì cho biết tỉnh sẽ giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công tác xa nhà, đến cuối năm bố trí xe công vụ (xe điện) cho cấp xã. Khó khăn hiện nay là một số địa bàn đông dân, thủ tục hành chính vẫn quá tải; riêng tại Phú Quốc mỗi tháng giải quyết hơn 8.000 hồ sơ, trong khi chưa có quy định xử lý thủ tục “không biên giới”.

Còn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn thì đề xuất Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn các tuyến giao thông trọng điểm qua tỉnh, hướng dẫn lập kế hoạch phát triển nhà ở sau sáp nhập và xác định quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại xã, phường sau sáp nhập.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao 4 địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản xuất khẩu; ghi nhận các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Phó Thủ tướng cho biết Trung ương đang chỉ đạo tổng kết, đánh giá lại các vướng mắc về đất đai. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính ghi nhận, báo cáo về các dự án bảo đảm kinh tế, quốc phòng, an ninh mà các địa phương đề xuất.

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông nhận định đang triển khai quyết liệt, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần hoàn thành bố trí lãnh đạo, cán bộ các cấp trong tháng 8, sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo quy định và cán bộ công tác sau sáp nhập.

Trước khó khăn về nhân sự, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh rà soát, đánh giá lại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, báo cáo Ban Chỉ đạo địa phương các vướng mắc và giải pháp. Đồng thời, huy động lực lượng cấp huyện hỗ trợ xã, điều động biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu theo tiêu chí chức danh, tổ chức đào tạo chuyên môn các lĩnh vực.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị tuyển chọn theo hợp đồng và căn cứ tiêu chí chức danh để xét đưa vào biên chế lâu dài; cân nhắc cơ cấu tổ chức bộ máy cho chính quyền ở đặc khu, vùng sâu, vùng xa, vùng núi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Toàn tỉnh có 13.598 hộ nghèo và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều

Ninh Bình: Toàn tỉnh có 13.598 hộ nghèo và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều

(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.

Trung Hà

11:46 19/12/2025
Khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2

Khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2

(Thanh tra) - Sáng ngày 19/12, tại Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Chính Bình

10:29 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm