Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mạnh tay với tin nhắn rác

Thứ sáu, 18/01/2013 - 06:32

(Thanh tra) - Trong năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã nhiều lần đưa ra các quy định về chống tin nhắn (SMS) rác. Năm 2013, Bộ khẳng định sẽ tập trung tạo chuyển biến mạnh trong quản lý sim, SMS rác… và đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác (có hiệu lực từ ngày 1/1/2013).

Vậy đã có các vụ việc thanh tra giải quyết tốt, khách quan, chính xác, hợp lý, hợp tình, đúng pháp luật. Như vậy là có lợi cho dân, được lòng dân.

Theo thống kê, hàng năm, ngành Thanh tra phải mở hàng chục ngàn cuộc thanh tra… Việc giải quyết đơn thư khiếu tố được quan tâm số 1 vì sự thiếu trách nhiệm xem xét giải quyết dứt điểm của nhiều cơ quan hành chính cấp cơ sở. Tỉnh, huyện, bộ, ngành trở thành “điểm nóng” của 528 đơn thư tồn đọng nhiều năm... Dư luận vẫn cho rằng, đó là số đơn thư không giấu nổi, vì thường xuyên có người “kêu cứu” ở các Trụ sở Tiếp dân và được hứa giải quyết nhiều lần! Vẫn còn số đơn thư tồn đọng cấp cơ sở tìm cách “che giấu” và hứa hẹn giải quyết. Như vậy, khi cơ quan thanh tra cấp cao đụng đến, xem xét các vụ việc tồn đọng, thì ai cũng biết do đâu mà tồn đọng, do đâu mà chưa giải quyết? Nếu nói trắng ra là do quan chức thiếu trách nhiệm, tham nhũng, tránh né. Thiếu trách nhiệm do năng lực thì sẽ có người có năng lực khác giải quyết. Nhưng, lại do các yếu tố khác nữa về hành vi sai trái như cậy quyền, áp đặt; cậy thế xử lý bừa, hoặc là do thiên vị, do nhận hối lộ… mà cam tâm giải quyết sai sự thật. Vậy là, lòng dân sẽ không phục, vì lẽ phải, chân lý chỉ có 1!

Nay, đoàn thanh tra giữa thanh thiên bạch nhật, trước các đại diện cơ quan, đoàn thể lãnh đạo cấp trên của đơn vị bị thanh tra, công khai tuyên bố: Đơn tố cáo, khiếu nại đúng, số tiền thu hồi, số tiền đền bồi thiệt hại do xử lý sai kéo dài… Giao cơ quan chủ quản, chủ tịch tỉnh, bộ trưởng… xem xét xử lý các cá nhân sai phạm theo luật định.

Vậy là, dân “phục lăn”. Còn cơ quan công quyền, cơ quan lâu nay vẫn phớt lờ đơn thư “kêu cứu” của dân thì khó chịu ra mặt, hoặc “bằng mặt mà không bằng lòng”. Và, cách “hờn mát”, “giận dỗi” của các quan là bỏ mặc “kết luận thanh tra cuối cùng” đấy, xem thử có ai thay tôi giải được vụ này? Thế là, hết nhiệm kỳ ông này chưa giải quyết, đến nhiệm kỳ ông khác cũng “dây dưa”… Đơn thư đã giải quyết khách quan thành ra lại tồn đọng!

Vậy là, cần có phương án giải quyết gấp tồn đọng, bằng các đoàn “xử lý sau thanh tra”, cùng đi với đoàn phải có hệ thống công khai của truyền thông, báo chí… Và, phải lập thêm các chuyên mục phối hợp cùng thực hiện bên cạnh “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” thì chuyên mục “Báo chí hỏi cơ quan quản lý trả lời” cũng thật sự quan trọng với ngành Thanh tra, để lòng dân và lòng quan chức phải được tôn trọng như nhau!

Hoàng Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhu cầu tuyển dụng lao động đa dạng, duy trì ở mức cao

Nhu cầu tuyển dụng lao động đa dạng, duy trì ở mức cao

(Thanh tra) - Theo kế hoạch, bình quân mỗi năm Hà Nội phấn đấu tạo việc làm mới cho khoảng 180.000 lao động. Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp tại miền Bắc nói chung đang cần tuyển hơn 109.000 người.

Giang Sơn

12:54 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm