Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ ba, 07/01/2025 - 14:42
(Thanh tra) - Tại lễ mừng ngày Phật thành đạo, các tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Siêu diễn vở nhạc kịch "Đức vua hoá Phật" do Hoà thượng Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội chỉ đạo nội dung.
Trần Nhân Tông là một thiền sư lỗi lạc, tu sĩ tiêu biểu của một thời đại Phật giáo và chính trị mẫu mực thế kỷ thứ XIII. Đây là thời kỳ tinh thần dân tộc thăng hoa, văn hóa, tư tưởng và trí tuệ đạt tới đỉnh cao trong lịch sử dân tộc. Ảnh: TV

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã có bài nói chuyện ngắn về ngày lễ trọng đại của những người con Phật. Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, ngày Đức Phật thành đạo đã trở thành ngày truyền thống của các tín đồ Phật giáo. Trong ngày lễ trọng đại này, những điều thiêng liêng cao đẹp nhất, những giá trị đạo đức tâm linh như lòng nhu hòa, ái kính, niềm an lạc được truyền trao đưa vào cuộc sống cộng đồng.


Hàng trăm tăng ni sinh, phật tử cung kính ngồi trước sân của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trong đêm giá lạnh để kính mừng Đại lễ Đức Phật thành đạo.

Vở nhạc kịch khiến người xem xúc động về vị vua rời bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử khoác áo cà sa thuyết pháp độ sinh, khai sáng thiền phái Trúc Lâm - niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam.


Vở nhạc kịch bắt đầu khung cảnh dưới bóng cổ tùng hơn 700 năm tại vùng núi thiêng Yên Tử, người đời vẫn nhắc mãi câu chuyện về một vị hoàng đế thiền sư đầu tiên, khai sáng ra dòng thiền của người Việt, gắn liền với hào khí của thời đại lịch sử. Dòng thiền ấy được sinh ra trong khát vọng tự do của một dân tộc bé nhỏ, sát cánh cùng dân tộc trong những cuộc kháng chiến thần thánh chống quân Nguyên Mông, gắn liền với tên tuổi của Trần Nhân Tông - người đã hợp nhất sức mạnh của toàn dân Đại Việt, là đấng minh quân và là vị tổ Phật đầu tiên của Việt Nam.


Ngoài các tăng ni sinh, vở nhạc kịch còn có sự tham gia của thầy trò một trường trung học tại Hà Nội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh