Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ bảy, 18/05/2024 - 10:26
(Thanh tra)- Tắm Phật là gột rửa đi những phiền não, sân hận trong lòng, để cho tâm được thanh lương mát mẻ hướng đến một đời sống an lạc. Giây phút thiêng liêng và mong đợi nhất của những người con Phật là khoảnh khắc được lấy nước chiên đàn (nước hoa đàn hương) tắm lên kim thân Đức Phật.
Giây phút thiêng liêng và mong đợi nhất của mọi người con Phật là khoảnh khắc được lấy nước chiên đàn tắm lên kim thân của Đức Từ Phụ. Ảnh: TV
Tối qua, hàng ngàn tăng, ni sinh, Phật tử đã tham dự lễ Phật đản, Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 do tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức.

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày Phật đản được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm, là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại. Ảnh: TV

Trong không khí hân hoan của những người con Phật, ở khắp năm châu, muôn người đều hướng về đại lễ với tất cả tấm lòng chí thành, kính mừng ngày Phật đản của Đức Từ Phụ - Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc đạo sư ra đời vì hạnh phúc, an lạc của chư thiên và loài người. Ảnh: TV

Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, cùng nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc. Ảnh: TV

Rất đông Phật tử tề tựu về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội để tận tay tắm Phật, thực tập nếp sống chánh niệm, trau dồi lòng khiêm cung, hướng tâm nhiệt thành đến Đức Phật. Ảnh: TV

Hãy yêu thương nhiều hơn... Ảnh: TV

Mùa Phật đản, mùa của yêu thương và hiểu biết. Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng về Phật đản 2024 đã kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tinh tấn thực hành lời dạy vàng ngọc của Đức Phật; tịnh hóa tâm thức; chuyển hóa tam độc tham, sân, si thành tam vô lậu học giới, định, tuệ; kiến tạo chánh báo trang nghiêm thanh tịnh để hình thành y báo hòa bình, an lạc như Kinh Duy Ma Cật đã dạy: "Tâm bình thế giới bình”. Ảnh: TV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ