Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 06/05/2025 - 10:52
(Thanh tra) - Mù Cang Chải (Yên Bái) được biết đến không chỉ bởi cảnh quan ruộng bậc thang hùng vĩ mà còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng với nhiều loại hình, mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác lợi thế này, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Màn đồng diễn múa khèn Mông, múa khăn theo cặp nam nữ của học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Lan Hương
Thực hiện Nghị quyết số 21 (2021–2025) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Mù Cang Chải đã tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập quán lạc hậu; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc sản gắn với du lịch.
Cùng với đó, đưa nội dung giáo dục văn hóa dân tộc vào giờ ngoại khóa tại 37/37 trường học. Tổ chức phục hồi và duy trì thường niên 142 di sản văn hóa phi vật thể và 39 di sản vật thể, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang và 1 di tích quốc gia nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ.
Ông Trịnh Thế Bình, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết: “Huyện ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chi trên 15 tỷ đồng trong 5 năm để tổ chức các hoạt động thường niên gắn với du lịch”.
Song hành với đó, huyện đã mở lớp truyền dạy nghề chế tác khèn, thêu dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong trên vải…; duy trì 110 đội văn nghệ bản sắc, trong đó có 20 đội nòng cốt sẵn sàng phục vụ du khách. Các lễ hội, hội thi truyền thống được tổ chức định kỳ như: Xuân vùng cao, Ngày hội thống nhất, Mùa nước đổ, Lễ hội khám phá Ruộng bậc thang, Lễ hội Hoa tớ dày,…
Mô hình du lịch cộng đồng ở La Pán Tẩn do anh Hảng A Dò khởi xướng là minh chứng sinh động. Tận dụng nhà sàn, anh Dò đón khách quốc tế, giá từ 80.000 – 250.000 đồng/phòng, phục vụ ẩm thực địa phương và cho thuê trang phục Mông để chụp ảnh lưu niệm.
Công tác thông tin lưu động tại thôn, bản cũng được chú trọng: Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện tổ chức trung bình 45 buổi tuyên truyền và 20 buổi văn nghệ mỗi năm.
“Phát triển dịch vụ du lịch dựa trên nền tảng văn hóa dân tộc không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, tạo điều kiện cho cộng đồng Mông phát triển bền vững”, ông Bình nhấn mạnh.
Mù Cang Chải có vị trí địa lý thuận lợi, quốc lộ 32 dài gần 100 km kết nối với Mường Lò, Nghĩa Lộ và các tỉnh Tây Bắc. Huyện đã xây dựng Đề án Phát triển Du lịch giai đoạn 2021–2025 (tầm nhìn 2030) và Chương trình “Xanh – Bản sắc – An toàn – Thân thiện”. Đồ án quy hoạch 5 tiểu vùng du lịch được phê duyệt, ưu tiên phát triển: Du lịch sinh thái (Thác Mơ, Suối nước nóng Nậm Khắt). Du lịch mạo hiểm (dù lượn Khau Phạ, leo núi Púng Luông). Du lịch cộng đồng, trải nghiệm nghề truyền thống
Hệ thống lưu trú phát triển mạnh với 1.250 hộ kinh doanh dịch vụ, trong đó có 139 nhà nghỉ, homestay đáp ứng trên 3.000 khách/đêm.
Năm 2024, Mù Cang Chải đón 384.872 lượt khách (110% chỉ tiêu huyện, 117% tỉnh), trong đó 31.518 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt 388,3 tỷ đồng (111% chỉ tiêu huyện, 133,9% tỉnh).
“Để đạt mục tiêu doanh thu trên 400 tỷ đồng năm 2025, huyện tiếp tục triển khai chính sách của Trung ương, tỉnh; đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, khuyến khích người dân phát triển thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, tour trải nghiệm văn hóa”, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện, chia sẻ.
Với những bước đi vững chắc, Mù Cang Chải không chỉ giữ vững bản sắc văn hóa Mông mà còn dần trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân. Đến năm 2030, huyện phấn đấu không còn là huyện nghèo, trở thành trung tâm du lịch văn hóa, sinh thái của vùng Tây Bắc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S