Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ ba, 03/03/2026 - 14:41
(Thanh tra) - Ngày 3/3, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026.
Họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026. Ảnh: Thu Huyền
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Trương Hiền Hoà - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh năm nay quy tụ 37 nhà thiết kế áo dài hàng đầu cả nước cùng sự đồng hành của 37 đại sứ hình ảnh đến từ nhiều lĩnh vực: Giáo dục, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, các hoa hậu, á hậu, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Sự hội tụ này không chỉ tạo nên giá trị nghệ thuật, mà còn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông và cảm hứng.
Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng” do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 1 - 31/3; cao điểm từ ngày 6 – 8/3.
Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3). Các hoạt động được tổ chức tại nhiều không gian trung tâm như Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Showroom Xuất khẩu 92 – 96 Nguyễn Huệ, các ga tuyến Metro số 1 cùng hệ thống di tích lịch sử – văn hóa, điểm đến du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mới.

Ông Lê Trương Hiền Hoà - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thu Huyền
Qua 11 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã trở thành “điểm hẹn tháng Ba” quen thuộc, góp phần đưa áo dài hiện diện sâu rộng trong đời sống xã hội và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, hội nhập nhưng giàu bản sắc văn hóa. Không chỉ là sự kiện trình diễn thời trang, lễ hội còn được định vị là sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần kích cầu thị trường nội địa và quốc tế, gia tăng chi tiêu và nâng cao thương hiệu điểm đến Thành phố trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là chương trình khai mạc tối 6/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với hình tượng nghệ thuật “Kén tơ hóa bướm”. Khối “kén tơ” trung tâm tượng trưng cho quá trình hội tụ, nuôi dưỡng và chuyển hóa giá trị truyền thống. Khi “kén hóa bướm”, đó là ẩn dụ cho sự thăng hoa, bứt phá của Thành phố và đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.

Đại diện lãnh đạo tặng quà cho đại sứ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Huyền
Lễ hội năm nay quy tụ 37 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam, giới thiệu gần 400 bộ áo dài, cùng sự tham gia của 600 diễn viên, người mẫu và 37 đại sứ trên nhiều lĩnh vực. Các bộ sưu tập không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo, ứng dụng áo dài trong đời sống đương đại.
Sáng 8/3, chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài dự kiến quy tụ khoảng 50.000 người tại nhiều điểm trên địa bàn Thành phố, trong đó có khoảng 3.000 người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hoạt động này không chỉ tạo dấu ấn về quy mô mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khí thế của phụ nữ Việt Nam trong năm kỷ niệm trọng đại.

Qua 11 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã trở thành “điểm hẹn tháng Ba” quen thuộc. Ảnh: Thu Huyền
Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 12 được triển khai với 17 hoạt động chính xuyên suốt tháng 3, kết hợp giữa nghệ thuật, cộng đồng và du lịch.
Một trong những điểm mới là không gian triển lãm “Áo dài và Metro”, đưa hình ảnh áo dài hiện diện tại ga Metro Bến Thành và ga Metro Nhà hát Thành phố. Du khách có thể trải nghiệm hành trình bằng tuyến metro đô thị, chụp ảnh với các tiểu cảnh nghệ thuật và tham quan không gian triển lãm trung tâm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn tổ chức chung kết cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh”, cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài Online, cuộc thi Vẽ Áo dài Thiếu nhi dành cho 500 học sinh từ 9 - 18 tuổi, cùng các tọa đàm chuyên đề tại Bảo tàng Áo dài với sự tham gia của đại diện ngoại giao và sinh viên quốc tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hơn 30 năm rời miền Tây Nghệ An vào xây dựng vùng kinh tế mới, cộng đồng người Thái ở buôn Thái, xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, xem đó là hồn cốt, là sợi dây gắn kết cộng đồng giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Trước thực trạng đốt vàng mã tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhiều cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã siết chặt quy định, từng bước thay đổi thói quen của người dân.
Hải Hà
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Bảo Anh
Văn Thanh
Thanh Lương
PV
Phương Ngân
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Đan Quế
Bảo Anh
Cảnh Nhật
Thái Hải
Trần Hường