Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa từ Festival sông Hồng

Bùi Bình

Thứ hai, 10/11/2025 - 18:14

(Thanh tra) - Chiều ngày 10/11, Ban Tổ chức Festival Sông Hồng năm 2025 tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo giới thiệu về sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm sẽ diễn ra tại Lào Cai vào cuối tháng 11. Tham dự và chủ trì buổi họp báo có bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival Sông Hồng 2025; cùng ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Festival.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Bùi Bình

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã thông tin về nội dung, mục đích và ý nghĩa của Festival Sông Hồng – Lào Cai năm 2025 với chủ đề “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2025.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành hành trình tìm về cội nguồn, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi dòng sông Hồng bắt đầu chảy vào lãnh thổ Việt Nam, mang theo lớp lớp phù sa và trầm tích văn minh rực rỡ của người Việt cổ.

Phóng viên Hoàng Hữu, Báo điện tử Dân việt đặt câu hỏi cho Ban Tổ chức tại buổi họp báo Festival Sông Hồng – Lào Cai 2025. Ảnh: Bùi Bình

Sông Hồng, dòng sông mẹ của dân tộc, dòng sông của lịch sử và truyền thuyết đã chứng kiến sự hình thành và phát triển của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Trên chiều dài hơn 510 km thuộc lãnh thổ Việt Nam, sông Hồng bồi đắp phù sa cho những cánh đồng trù phú, nuôi dưỡng bao thế hệ người dân vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Không chỉ là mạch nguồn của sự sống, sông Hồng còn là biểu tượng văn hóa, tâm linh, nơi khởi nguồn của tín ngưỡng, nghệ thuật và lễ hội dân gian, kết tinh thành nền văn minh Sông Hồng huy hoàng, cái nôi của bản sắc dân tộc Việt Nam.

Từ dòng chảy ấy, Lào Cai, vùng đất thượng nguồn, trở thành điểm khởi đầu của hành trình kết nối, giao lưu và hội nhập. Việc tổ chức Festival Sông Hồng – Lào Cai 2025 là nỗ lực lớn của tỉnh nhằm khơi dậy dòng chảy ký ức, tôn vinh giá trị truyền thống, đồng thời mở ra không gian hợp tác văn hóa – kinh tế – du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Festival Sông Hồng được đánh giá là sự kiện văn hóa, chính trị, ngoại giao và kinh tế có quy mô khu vực, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” gắn với sáng kiến “Vành đai và Con đường”, đồng thời đẩy mạnh xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Vì vậy, Festival không chỉ là lễ hội văn hóa, du lịch mà còn là cầu nối hữu nghị, diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia láng giềng.

Festival Sông Hồng với chủ đề "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt". Ảnh: Ban tổ chức

Festival Sông Hồng hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn: Lễ khai mạc long trọng tại Quảng trường Nam Cường (ngày 19/11/2025). Không gian văn hóa dân tộc, trưng bày du lịch và sản vật vùng cao, tái hiện “Chợ Cốc Lếu xưa”. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 25. Giải Golf Festival Sông Hồng, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua – Hai quốc gia”. Cùng Lễ hội Trà Shan Tuyết, nơi tôn vinh đặc sản mang hương vị riêng của vùng cao Lào Cai.

Mỗi hoạt động là một mảnh ghép sinh động, tạo nên bức tranh đa sắc về con người, thiên nhiên và sức sống của vùng đất nơi thượng nguồn sông Hồng.

Festival cũng là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa của 25 dân tộc anh em, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối cộng đồng qua các không gian dân ca, dân vũ, nghi lễ truyền thống.

Âm thanh của khèn Mông, trống Pí Lè, tiếng hát Then, điệu múa xòe, hòa cùng sắc màu rực rỡ của trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian, tất cả tạo nên bản hòa tấu văn hóa vùng cao đậm đà bản sắc Việt.

Trong khuôn khổ Festival, các hoạt động bảo tồn di sản phi vật thể, trưng bày hiện vật về văn minh Sông Hồng, cùng giới thiệu sản phẩm du lịch, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ sẽ góp phần quảng bá hình ảnh “Lào Cai – điểm đến của sắc màu văn hóa và hội nhập”.

Sự kiện thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, hướng tới xây dựng nền tảng văn hóa, xã hội vững mạnh.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Festival Sông Hồng 2025. Ảnh: Bùi Bình

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh: “Festival Sông Hồng - Lào Cai 2025 được tổ chức với mong muốn lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc lưu vực sông Hồng; tạo điều kiện giao lưu, kết nối cộng đồng, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; đồng thời bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể gắn với không gian di tích, lễ hội, nghệ thuật truyền thống. Đây cũng là dịp góp phần xây dựng nền tảng văn hóa, xã hội bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”.

Với tầm vóc, quy mô và ý nghĩa đặc biệt, Festival Sông Hồng không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm mà còn mang giá trị chính trị, ngoại giao và kinh tế sâu sắc.

Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai, vùng đất “sông đầu nguồn, núi tuyệt đỉnh”, khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh trong khu vực, gắn liền với dòng chảy lịch sử, văn hóa của nền văn minh Sông Hồng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng trống hội, sắc áo dân tộc và nụ cười giao thương bên bờ sông Hồng sẽ là minh chứng sống động cho một Việt Nam giàu bản sắc, đậm đà truyền thống nhưng luôn hướng tới hội nhập quốc tế.

Dòng sông Hồng vẫn chảy như dòng chảy của lịch sử, của văn hóa và của tình hữu nghị. Và Festival Sông Hồng 2025 chính là nơi dòng sông ấy được tôn vinh, được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, con người và khát vọng phát triển vươn xa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm