Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hội An dọn sạch bùn, tổng duyệt chương trình đón APEC

Thứ sáu, 10/11/2017 - 09:48

Hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ, cán bộ TP Hội An tổng duyệt chương trình đón đại biểu APEC đến thăm, trong đó không gian Văn hóa Việt - Nhật khai trương dịp này.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Chiều 9/11, UBND TP Hội An tổ chức tổng duyệt chương trình chào đón các phu nhân/phu quân nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC đến thăm phố cổ Hội An. Dịp này, hàng chục nghệ nhân, nghệ sĩ Nhật Bản cũng không ngừng tập luyện các thao tác kỹ thuật di chuyển mô hình Châu Ấn Thuyền. Đây là mô hình thuyền do tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vừa trao tặng cho Quảng Nam. Chiếc thuyền năm xưa vị thương nhân Araki Sotaro đưa công nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Các diễn viên Nhật Bản và Việt Nam trong buổi tổng duyệt tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và vị thương gia người Nhật. Trong ảnh là diễn viên trẻ Naqao Suquru đóng vai vị thương gia Nhật Bản dùng ống nhòm quan sát hải trình trên biển, bên cạnh là Phạm Thị Thu Đông đóng vai công nữ Ngọc Hoa. Vào vai công chúa Ngọc Hoa, diễn viên trẻ Phạm Thị Thu Đông (ngụ TP Hội An), thổ lộ mình vinh dự được góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hội An ra với thế giới ở Tuần lễ cấp cao APEC, thắt chặt thêm tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Còn chàng trai trẻ Naqao Suquru cho hay nhiều tuần qua đã không ngừng luyện tập cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân Nhật Bản để kịp sang Việt Nam trình diễn nhân dịp khai trương không gian Văn hóa Việt - Nhật. Lần đầu tiên mặc trang phục Yukata truyền thống Nhật Bản, chị Lê Thị Thu Sang (ngụ TP Hội An) cảm thấy mình gần gũi với phụ nữ đất nước "Hoa Anh Đào". Chị thổ lộ suốt cả tháng qua, nhóm nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An không ngừng luyện tập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại khai trương không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đô thị cổ này. Trong trang phục truyền thống Yukaa, họ thuần thục trong từng thao tác pha chế trà đạo sẵn sàng chào đón du khách giữa không gian Văn hóa Việt- Nhật ở di tích đình Cẩm Phô, đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hội An). Chị Nguyễn Vũ Uyên Ly (ngụ TP Hội An) chia sẻ, lần đầu tiên mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, tập pha chế trà đạo, bản thân mình mới cảm thấy nét tinh tế, sâu đằm của văn hóa Nhật Bản. "Tôi cảm thấy hai đất nước xích lại gần nhau hơn giữa không gian Văn hóa Việt - Nhật sống động này", chị Ly nói. Bộ khay, ấm chén dùng pha chế trà đạo Nhật Bản. Các diễn viên tái hiện cảnh sinh hoạt Hội An bên xe kéo cổ xưa từ đầu thế kỷ 19. Hay mặc trang phục truyền thống Hội An vào vai phu kéo xe đầu thế kỷ 19. Bức họa về mô hình Châu Ấn Thuyền tái hiện đám cưới vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro với công nữ Ngọc Hoa thế kỷ 17 ở Hội An. Đây là một trong những tư liệu quý được trưng bày giới thiệu trong không gian Văn hóa Việt- Nhật ở đình Cẩm Phô. Trong lễ tổng duyệt chương trình chiều nay, nhiều diễn viên trẻ TP Hội An mặc áo dài, đội nón lá truyền thống cười rạng rỡ mừng đón Tuần lễ cấp cao APEC. Trao đổi vớiZing.vn,ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp caoAPEC 2017là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới. Các diễn viên, nghệ sĩ giao lưu trong lễ tổng duyệt lễ khai trương "Không gian Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản" chiều nay. Trước đó, sáng 9/11, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiến hành tra kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại TP Hội An. Đoàn đã kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi diễn ra không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.. Khác với trước, chiều nay tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An được gắn thêm nhiều lồng đèn Nhật Bản. Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. "Việc khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện trọng đại nên những ngày qua, chúng tôi khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng kế hoạch và thành công", ông Thanh lạc quan.

Theo Minh Hoàng/Zing.vn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

SeABank Pickleball Championship 2026: 416 VĐV tranh tài, gây quỹ từ thiện gần 620 triệu đồng cho giáo dục và môi trường

SeABank Pickleball Championship 2026: 416 VĐV tranh tài, gây quỹ từ thiện gần 620 triệu đồng cho giáo dục và môi trường

(Thanh tra) - Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, giải SeABank Pickleball Championship 2026 do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức đã khép lại với sự tham gia của 416 vận động viên, thu hút đông đảo khán giả và cộng đồng yêu thể thao. Đáng chú ý, toàn bộ khoản đóng góp từ giải đấu, bao gồm tiền ủng hộ của CBNV SeABank, vận động viên và các nhà tài trợ lên đến 620 triệu đồng đã được trao cho Quỹ khuyến học SeADreams và Quỹ SeAGreen, góp phần hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và triển khai các sáng kiến bảo vệ môi trường.

PV

13:26 15/04/2026
Bắc Ninh chuẩn bị mở ngày “hội sách” lan toả văn hoá đọc

Bắc Ninh chuẩn bị mở ngày “hội sách” lan toả văn hoá đọc

(Thanh tra) - Sáng 17/4, tỉnh Bắc Ninh sẽ chính thức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, mở đầu chuỗi hoạt động quy mô lớn nhằm lan tỏa văn hóa đọc, tôn vinh giá trị của sách và tri thức, đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa Kinh Bắc tới đông đảo người dân và bạn đọc.

Thanh Hoa

20:35 14/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm