Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Học sinh vùng biên Lạng Sơn giành danh hiệu cao nhất cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2025”

Chính Bình

Thứ năm, 13/11/2025 - 07:05

(Thanh tra) - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc, em Lương Ngọc Tú, học sinh lớp 11C Trường THPT Ba Sơn (xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn), đã xuất sắc giành danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2025” - phần thưởng cao quý nhất của Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc.

Em Lương Ngọc Tú tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Diệp Hằng

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn có học sinh đạt danh hiệu này. Lương Ngọc Tú cũng là một trong bốn đại diện xuất sắc nhất các cấp học được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên dương tại Lễ tổng kết và trao giải ngày 30/10/2025 tại Hà Nội.

Hành trình truyền cảm hứng từ ngôi trường vùng biên

Sinh năm 2009, là nữ sinh dân tộc Tày của xã biên giới Ba Sơn, Lương Ngọc Tú lớn lên trong điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn. Dù vậy, em luôn năng động, có thành tích học tập tốt và tích cực trong các hoạt động của Chi đoàn lớp 11C.

Tú còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử của trường. Bí quyết giúp em học tốt chính là niềm đam mê đọc sách. Với Tú, sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn là người bạn đồng hành, nuôi dưỡng nhân cách và nghị lực.

Tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh, Tú tự tay minh họa bài dự thi của mình bằng tranh vẽ và viết bằng giọng văn mộc mạc, chân thành. Bài thi đưa ra nhiều đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy văn hóa đọc ở vùng cao, xuất phát từ chính trải nghiệm cuộc sống của em.

Vượt qua hơn 155.000 bài thi khối THPT từ gần 8.700 cơ sở giáo dục trên cả nước, Lương Ngọc Tú đã lọt vào vòng chung kết toàn quốc với bài thi ấn tượng, khẳng định tình yêu sách và khả năng truyền cảm hứng. Danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2025" - phần thưởng cao quý nhất của cuộc thi do Bộ VHTTDL trao tặng đã công nhận em là một trong bốn đại diện xuất sắc nhất, đại diện cho tinh thần tự học, sáng tạo và lan tỏa văn hóa đọc trong thế hệ trẻ trên toàn quốc.

Tại Lạng Sơn, cuộc thi cấp tỉnh thu hút hàng nghìn học sinh tham gia, chọn ra 37 giải cá nhân và 1 giải Nhất tập thể để gửi dự thi toàn quốc. Kết quả, tỉnh giành 1 danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu và 1 giải Ba.

Niềm tự hào của trường biên giới

Trường THPT Ba Sơn - nơi hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số xem thành tích của Lương Ngọc Tú là động lực lớn.

Cô giáo Lê Ánh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, nhận xét: Tú là học sinh năng động, trách nhiệm, luôn gắn kết tập thể và lan tỏa tinh thần yêu sách. Danh hiệu đạt được là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của em.”

Em Lương Ngọc Tú tỉ mỉ trình bày bài dự thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025". Ảnh: Diệp Hằng

Bà Phạm Minh Hạnh, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn đã rất chú trọng triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh một cách nghiêm túc, bài bản, từ khâu tuyên truyền đến tổ chức chung khảo. Qua đó, chúng tôi đã tuyển chọn được những bài thi chất lượng cao, phản ánh đam mê đọc sách thực sự của học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, với một tỉnh biên giới như Lạng Sơn - nơi còn nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn - thành tích của em Lương Ngọc Tú là nguồn động viên lớn lao. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như xây dựng tủ sách cộng đồng, tổ chức hội thảo đọc sách lưu động, nhằm khơi dậy và duy trì phong trào văn hóa đọc bền vững, giúp các em vượt qua khó khăn để vươn tới tri thức.

Khơi dậy khát vọng, lan tỏa văn hóa đọc

Trong năm học 2025 - 2026, với thành tích giải Nhì cấp tỉnh và nhiều hoạt động Đoàn, Tú tiếp tục là tấm gương về tinh thần tự học. Với vai trò “đại sứ”, em đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, chia sẻ tình yêu sách tại các trường trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời vận động quyên góp sách cho thư viện trường học và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về hành trình của mình, Lương Ngọc Tú cho biết: “Lớn lên ở vùng biên, sách không phải lúc nào cũng dễ tiếp cận. Nhưng từ những câu chuyện dân gian Tày bà kể, em đã yêu sách từ nhỏ. Em mong muốn lan tỏa văn hóa đọc để các bạn ở bản làng có thể chạm tới những ước mơ lớn hơn.”

Từ vùng biên Lạng Sơn, câu chuyện của Lương Ngọc Tú trở thành minh chứng cho sức mạnh của tri thức, góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách và thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025, do Bộ VHTTDL phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập. Sau 4 tháng triển khai, cuộc thi thu hút gần 1,2 triệu bài dự thi, với 519 bài xuất sắc lọt vào chung kết (404 bài viết và 115 video). Kết quả, Ban Tổ chức trao 15 giải tập thể và 140 giải cá nhân, trong đó có 4 danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nha Trang – Vân Phong – Cam Ranh – Vĩnh Hy mở “bản đồ điểm đến” mới

Nha Trang – Vân Phong – Cam Ranh – Vĩnh Hy mở “bản đồ điểm đến” mới

(Thanh tra) - Chiều 6/2, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu đến năm 2030 tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD. Chiến lược định hình “bản đồ điểm đến” mới, gắn Nha Trang – Vân Phong – Cam Ranh – Vĩnh Hy với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, chuyển đổi số, kinh tế ban đêm và quản trị điểm đến hiện đại.

Minh Nghĩa

21:16 06/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm