Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đua xe F1 ở Hà Nội được tổ chức như thế nào?

Thứ năm, 08/11/2018 - 09:08

Ngày 7/11, Hà Nội trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức Giải đua xe công thức 1. Dự kiến, chặng đua đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, mọi thông tin về kinh phí tổ chức, giá vé vẫn chưa được công bố.

Đường đua Mỹ Đình có tổng chiều dài 5,5 km.

Chiều 7/11, UBND thành phố Hà Nội họp báo công bố giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1). Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thông tin: Hà Nội là thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức giải đua này và nơi thứ ba đua trên đường phố, sau Monaco và Singapore.

Dự kiến đường đua tại Mỹ Đình dài hơn 5,5 km và thời gian diễn ra giải đua chính khoảng 4 giờ. Đường đua Hà Nội có 22 khúc cua được xây dựng dựa trên cảm hứng của đường đua Nuburgring (Đức), Suzuka (Nhật Bản) cũng như các góc cua mang đậm yếu tố “đường phố” tại Monaco. Với tốc độ trung bình 207km/h, đường đua hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm kịch tính và ấn tượng.

Ông Chase Carey - Giám đốc điều hành F1 cho hay, mỗi lần tổ chức sự kiện, bên cạnh chặng đua chính thì còn có các sự kiện khác kéo dài trong 7 ngày để người dân tham gia, như: diễu hành, trưng bày xe đua; biểu diễn công nghệ tháo lắp lốp...

Kinh phí tổ chức là bao nhiêu?

Trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong về dự toán kinh phí tổ chức thực hiện giải đua cũng như giá vé xem F1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện nay tất cả công việc chuẩn bị như tổ chức sự kiện, nhân sự… đặc biệt liên quan đến giá vé đều đang được triển khai. Dự kiến, đến tháng 4/2019, đơn vị tổ chức sẽ công bố giá vé chính thức xem giải đấu này.

Lãnh đạo Hà Nội không cho biết cụ thể kinh phí tổ chức giải đấu, tuy nhiên vẫn khẳng định: Nguồn lực của Tập đoàn Vingroup và Hà Nội hoàn toàn đủ điều kiện tổ chức giải đua F1 và điều này đã được tổ chức F1 thẩm định trong suốt hai năm qua.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết thêm, Vingroup cũng không đưa lợi nhuận lên làm mục tiêu hàng đầu. Đây là cơ hội quảng bá thương hiệu cho tập đoàn, nhất là thương hiệu xe VinFast mới ra mắt,  hơn nữa đây là cơ hội quảng bá đất nước, con người Việt Nam. Giải đua là tiền đề phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ hỗ trợ khác.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định: “Nhiều người nghĩ F1 là bộ môn xa xỉ chỉ dành cho người giàu. Tuy nhiên chúng tôi đã có bàn bạc, đàm phán rất nhiều trong hai năm qua. Những đường đua ngoài các đội đua thế giới còn có rất nhiều sự kiện bên lề, khám phá, trải nghiệm đường đua cho mọi lứa tuổi”. 

Theo Hiếu Minh/TPO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

T. Minh

21:08 05/12/2025
Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch, công viên địa chất

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch, công viên địa chất

(Thanh tra) - Ngày 5/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng thời gian tới trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, xúc tiến du lịch và triển khai công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Chính Bình

20:29 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm