Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo San
Thứ tư, 25/02/2026 - 16:47
(Thanh tra) - Trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Đền Nghè (TP Hải Phòng) – Di tích lịch sử cấp quốc gia thờ Nữ tướng Lê Chân – đã trở thành điểm đến tâm linh quen thuộc, thu hút đông đảo người dân đất Cảng và du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái.
Cổng Đền Nghè là một công trình kiến trúc cổ như cổng các cung điện, lăng tẩm, đền thời xa xưa. Ảnh: Bảo San
Đền Nghè là nơi tưởng nhớ công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân, người đã lập ra làng An Biên xưa và đặt nền móng cho TP Hải Phòng ngày nay. Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng, di tích này còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp kiến trúc cổ kính mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn.
Du khách đến đây không khỏi trầm trồ trước nghệ thuật chạm khắc gỗ, đá tinh xảo với các đề tài tứ linh (long, ly, quy, phượng), tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai) cùng các công trình bề thế, uy nghi như tòa tiền bái, hậu cung hay tấm bia đá lớn tạc tiểu sử Nữ tướng.

Đền Nghè hiện nay là một công trình mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn, đầu thế kỷ XX bao gồm: Tam quan, toà bái đường, thiêu hương, hậu cung, giải vũ, nhà bia, nơi đặt tượng voi đá, ngựa đá. Ảnh: Bảo San
Giữa tiết trời se lạnh phảng phất mưa phùn của những ngày đầu xuân, người dân đến đây để dâng nén tâm hương, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, may mắn và hanh thông.
Không gian trang nghiêm, thanh tịnh với mùi hương trầm và sắc hoa xuân giúp lòng người lắng lại, rũ bỏ những bộn bề của năm cũ.
Đặc biệt, vẻ đẹp kiến trúc cổ kính của đền cũng thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh lưu niệm cùng tà áo dài truyền thống.

Đền Nghè là điểm tham quan hấp dẫn, mỗi năm thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với Hải Phòng. Ảnh: Bảo San
Đầu năm mới, du xuân tại Đền Nghè không chỉ đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng mà còn là hành trình trở về cội nguồn, nhắc nhớ truyền thống hào hùng của cha ông.
Sự giao thoa giữa tâm linh, văn hóa và lịch sử đã đưa Đền Nghè trở thành một điểm hẹn quen thuộc, một nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ của người dân Hải Phòng mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Một số hình ảnh tại Đền Nghè:

Người dân thành kính mong cầu năm mới bình an, mã đáo thành công. Ảnh: Bảo San

Sự giao thoa giữa yếu tố tâm linh, văn hóa và du lịch khiến Đền Nghè trở thành điểm hẹn quen thuộc khi tới Hải phòng. Ảnh: Bảo San


Kiệu Bát Cổng được tại đền. Ảnh: Bảo San

Tượng đài Nữ tướng Lê Chân là một biểu tượng của TP Hải Phòng. Ảnh: Bảo San
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 14/3/2026, Hội đồng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu Xuân tổng kết công tác hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động trong năm 2026, cầu nguyện quốc thái dân an.
T.Vân
(Thanh tra) - Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2026, Thanh tra tỉnh Sơn La đã cụ thể hoá nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động; xây dựng môi trường công sở văn minh, đoàn kết, góp phần lan toả các giá trị văn hoá trong đời sống xã hội.
Trần Kiên
Hoàng Long
Trần Hường
Hoàng Hưng
Nguyễn Mai
Bài và ảnh: Bảo Anh
Hương Trà
Hương Giang
Nhóm PV
Lê Phương
Lê Hữu Chính
T.Vân
Văn Thanh
Thu Huyền
Ngọc Trâm
Văn Thanh
PV