Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự kiến có khoảng 60.000 du khách và người dân về chùa Tam Chúc chiêm bái xá lợi Đức Phật

Chính Bình

Thứ bảy, 17/05/2025 - 17:01

(Thanh tra) - Sáng 17/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Ngay từ sáng sớm, người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Tam Chúc chờ đón để được chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Cung rước xá lợi Đức Phật về Điện Tam Thế. Ảnh: BNH

Khoảng 9 giờ, đoàn xe rước xá lợi Đức Phật về tới Tam quan ngoại chùa Tam Chúc. Tại đây, hàng nghìn phật tử, người dân với lòng thành kính cùng đoàn rước cung nghinh xá lợi Đức Phật quanh hồ Tam Chúc. Rợp trời cờ Tổ quốc, cờ Phật, cờ hội, bát biểu và tiếng trống lân rồng rộn ràng theo đoàn rước mang lại không khí hân hoan nơi chùa thiêng.

Đến 10h30 phút, xá lợi Đức Phật đã được rước lên tôn trí tại Điện Tam Thế.

Ngoài Nhân dân, phật tử trong tỉnh, có rất nhiều đoàn xe từ các tỉnh lân cận đưa phật tử về chiêm bái xá lợi. Tuy rất đông người dân, du khách tới chiêm bái xá lợi Đức Phật nhưng ai cũng kiên nhẫn và nghiêm túc xếp hàng đứng chờ tới lượt.

Theo ước tính từ Ban tổ chức, trong những ngày xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Tam Chúc, mỗi ngày sẽ có khoảng 40.000 - 70.000 phật tử và du khách đến chiêm bái.

Dự kiến ngày hôm nay có khoảng 60.000 du khách và người dân về dự lễ cung nghinh và tôn trí xá lợi Phật tại chùa Tam Chúc.

Theo ông Trương Quốc Khánh, phụ trách truyền thông Khu du lịch Tam Chúc, trong thời gian diễn ra đại lễ, phật tử và du khách đến với chùa Tam Chúc đều được miễn phí hoàn toàn tiền vé đi thuyền và xe điện. Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí mỗi ngày khoảng 50.000 suất ăn chay và nước uống miễn phí.

Đồng thời, huy động 300 - 400 xe điện và có thể tăng cường thêm xe khách nếu cần nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của đại biểu, người dân và du khách; huy động khoảng 4.000 người tham gia công tác phục vụ tại Khu du lịch Tam Chúc, trong đó có 2.000 tình nguyện viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học và phật tử.

Trong những ngày diễn ra đại lễ, ngoài chiêm bái xá lợi Đức Phật, phật tử, người dân và du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa khác như kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Vesak (ngày 18/5) với sự tham gia của cư tôn đức giáo phẩm, học giả, phật tử trong nước và quốc tế; trồng cây Từ Tâm ươm mầm trí tuệ tại Vườn ươm Từ Bi (ngày 19/5); đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an và tri ân tưởng niệm tại Tam Quan nội (đêm 19/5); trải nghiệm hành hương trên cung đường cầu đạo, tham gia lễ hội ẩm thực chay…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo - Nghệ nhân Phan Thị Thùy Diễm: Hành trình giữ lửa dân ca ví, giặm

Cô giáo - Nghệ nhân Phan Thị Thùy Diễm: Hành trình giữ lửa dân ca ví, giặm

(Thanh tra) - Khi mùa Xuân về trên miền quê ví, giặm Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trong những lớp học rộn ràng tiếng cười học trò, những làn điệu dân ca mộc mạc lại ngân lên, dìu dặt, tha thiết. Ở nơi ấy, có một cô giáo vẫn bền bỉ hơn 15 năm qua gieo mầm yêu thương với di sản quê hương bằng chính những câu hò, điệu ví, đó là cô giáo - Nghệ nhân dân gian Phan Thị Thùy Diễm.

Trần Quý

13:40 12/02/2026
“Vị Tết” ấm áp trên nhịp cầu Quốc hội với cử tri và Nhân dân

“Vị Tết” ấm áp trên nhịp cầu Quốc hội với cử tri và Nhân dân

(Thanh tra) - Tết đến luôn mang theo một nhịp chậm rất riêng. Nhịp của sum vầy, của chờ đợi, của những mong ước bình dị về một năm mới yên lành. Trong không gian ấy, tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, “vị Tết” đang lan toả từng góc nhỏ ở nơi được xem là nhịp cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.

Lan Anh

11:24 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm