Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 08/06/2014 - 20:55
(Thanh tra) - Sáng nay (8/6), UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức vinh danh cây đa cổ thụ tại tiểu khu 63, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là Cây Di sản Việt Nam.
Cây đa Sơn Trà là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: Ngọc Phó
Cây đa nằm ở phía Đông bán đảo Sơn Trà, là một trong những cây cổ thụ lớn nhất Khu bảo tồn thiên nhiên này. Cây đa có chu vi đường kính 10m, chiều cao 80m, gồm 26 rễ phụ, mỗi rễ cao khoảng 25m. Theo nghiên cứu và đánh giá của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Đà Nẵng, cây đa đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe về nhiều mặt như lịch sử, quá trình sinh trưởng, văn hóa, du lịch…
Đây là Cây di sản đầu tiên của Đà Nẵng, có ý nghĩa trong việc nâng cao giá trị của khu rừng già Sơn Trà, tạo nên một quần thể thiên nhiên sinh động cho việc bảo tồn và phát triển thảm thực vật nơi đây.
“Việc công nhận cây đa Sơn Trà là Cây di sản Việt Nam nhằm mục đích quảng bá sự phong phú và đa dạng của hệ thực vật ở Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, cũng như nâng cao ý thức của cộng đồng khi đến tham quan, du lịch tại đây”, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết.
Cây đa Sơn Trà còn được xem là điểm tham quan thu hút nhiều du khách khi đến thăm bán đảo Sơn Trà, nhất là các tour du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái. Việc công nhận cây đa Sơn Trà là Cây di sản sẽ góp phần nâng cao hình ảnh du lịch tại bán đảo Sơn Trà cũng như kích thích sự tò mò của du khách, đặc biệt là khách nước ngoài khi đến tham quan thành phố biển tươi đẹp này.
Theo thống kê của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, hiện đã có 600 cây các loại trên cả nước được vinh danh là Cây di sản, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguồn gen quý hiếm của hệ thực vật của nước ta.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới”.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Giữa vùng đồi núi, ruộng đồng, làng Dã Lê Thượng, phường Thanh Thủy, TP Huế, vẫn lưu giữ tục thờ thần Cá Voi suốt hàng trăm năm. Từ lễ cầu an đầu Xuân đến hội đua ghe cuối Thu, ký ức văn hóa biển vẫn bền bỉ hiện diện và mang một sắc màu riêng vào đời sống văn hóa của ngôi làng cổ.
Minh Tân
Thư Kỳ
Bùi Bình - Thu Nhài
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Nguyễn Điểm
Đăng Tân
Đăng Tân
Văn Thanh
Theo TTXVN
Thanh Lương
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Theo TTXVN
BTT