Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bình Định: Nghệ nhân trồng mai cảnh tất bật chuẩn bị vụ Tết

N. Phó - M. Bình

Thứ năm, 05/12/2024 - 09:59

(Thanh tra) - Giữa hoặc cuối tháng 11 Âm lịch (tuỳ theo diễn biến thời tiết) là thời điểm cây mai cảnh bắt đầu bước vào giai đoạn lặt lá để chuẩn bị đơm hoa đón Tết cổ truyền. Thời gian này, các nghệ nhân trồng mai cảnh ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đang tất bật cho việc chăm sóc mai cảnh để giữ lá xanh tốt chờ đến ngày lặt lá, đơm hoa.

Làng nghề trồng mai cảnh Tân Dương, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn. Ảnh: P.B

Ngoài việc nuôi gà siêu trứng, trồng cây ăn quả thì ông Lê Văn Luận (70 tuổi, ở thôn Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) còn trồng chăm sóc hơn 1.000 chậu mai mi ni hữu cơ để bán trong dịp Tết đến. Đây là năm thứ hai ông chơi mai mi ni được bón bằng phân chuồng hữu cơ và giảm bơm thuốc trừ sâu độc hại để đảm bảo sức khỏe cho người trồng và chơi mai cảnh.

Chia sẻ về nghề trồng mai phục vụ thị trường Tết, ông Lê Văn Luận cho biết, đây là giai đoạn ông phải dành nhiều thời gian chăm sóc cây mai, kiểm tra kỹ thuật xem cây có đảm bảo về dáng hay không để tạo dáng hoàn thiện cho cây theo ý mình mong muốn và chuẩn bị cuối tháng 11 Âm lịch này, cây mai sẽ bước vào giai đoạn lặt lá.

Chưa kể còn phụ thuộc vào thời tiết nên phải theo dõi thời tiết hằng năm, nếu trời quá lạnh thì mai nở chậm, còn nắng ấm thì mai nở tốt hoặc nở sớm hơn, còn mưa nhiều thì cây mai bị chững lại.

Nghệ nhân chăm sóc cây mai cảnh chuẩn bị vào vụ Tết. Ảnh: P.B

Tại các làng nghề mai cảnh ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, hàng ngàn nghệ nhân trồng mai cũng đang tất bật chăm sóc mai cảnh với niềm hy vọng thêm một mùa mai vàng bội thu, để người trồng mai đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được no ấm đủ đầy, nhà nhà đón Tết, du Xuân trong niềm vui phấn khởi. 

Với thời gian kinh nghiệm trồng mai hàng chục năm cùng hơn 2.000 chậu mai xuất bán ra thị trường Tết mỗi năm, anh Nguyễn Thanh Giảng ở làng nghề trồng mai cảnh Tân Dương, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn chia sẻ: “Giai đoạn này chủ yếu là bón phân, chăm sóc, tưới cây mai để giữ cho lá được xanh tốt chờ đến thời điểm lặt lá và giữ tạo dáng cho mai theo dáng trực, dáng long mà khách và thương lái ưa chuộng.

Năm nay nghệ nhân trồng và chơi mai cảnh rất háo hức với sự kiện Hội thi mai vàng do thị xã An Nhơn tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán, đây là dịp các nghệ nhân trổ tài khoe mai với những tác phẩm nghệ thuật mai vàng độc đáo riêng biệt của mỗi nhà vườn….”.

Bón phân, tưới cây giữ lá mai xanh tốt chờ ngày lặt lá. Ảnh: P.B

Chủ tịch UBND xã Nhơn An Phan Long Hùng cho biết, UBND tỉnh Bình Định đã công nhận 5 làng nghề trồng mai cảnh ở xã Nhơn An, gồm: Làng Háo Đức, Thanh Liêm, Tân Dương, Thuận Thái và Trung Định đạt tiêu chí làng nghề nông nghiệp. Hiện, xã Nhơn An có 1.978 hộ với 4.061 lao động tham gia trồng, chăm sóc cây mai cảnh.

“Xã Nhơn An đã xây dựng được 6 hộ gia đình trồng mai cảnh đủ điều kiện phục vụ khách du lịch trải nghiệm theo mô hình du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; để du khách trong và ngoài tỉnh Bình Định được tận mắt chiêm ngưỡng hàng chục nghìn tác phẩm nghệ thuật cây mai cảnh bậc nhất miền Trung. Qua các hoạt động du lịch nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu những tinh hoa nghệ thuật, tôn vinh những giá trị cây mai cảnh của xã Nhơn An, khẳng định và phát huy giá trị thương hiệu Mai vàng An Nhơn”, ông Phan Long Hùng nói thêm.

Cánh mai nở sớm báo hiệu mùa Xuân mới đang đến gần. Ảnh: P.B

Chúng tôi dạo quanh khu vực làng nghề trồng mai cảnh Tân Dương, xã Nhơn An để cảm nhận không khí người dân trồng mai cảnh tất bật chuẩn bị đón vụ Tết Nguyên đán sắp tới.

Trong không gian xanh mướt của lá mai, thì đâu đó vẫn len lỏi sắc vàng từ những cánh mai nở sớm, như báo hiệu mùa Xuân mới đang đến gần nơi vựa mai lớn nhất miền Trung với những ước vọng về một năm mới thắng lợi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm