Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

500 tăng ni sinh cầu nguyện quốc thái dân an Đại lễ Phật Thành đạo

Trà Vân

Thứ bảy, 31/12/2022 - 11:20

(Thanh tra)- Tối qua, 30/12/2022, nhằm ngày 8/12 Âm lịch, hàng ngàn Phật tử tham dự Đại lễ Phật thành đạo trong không khí thiêng liêng, trang trọng do Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội tổ chức.

500 tăng ni sinh cầu nguyện quốc thái dân an Đại lễ Phật Thành đạo. Ảnh: TV

Ngày Đức Phật thành đạo chính là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử văn minh nhân loại. Đức Phật đã chiến thắng ma quân, mở cánh cửa bất tử cho tất cả chúng sinh và ngài cũng đã chứng minh mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ, giải thoát.

Ngày Đức Phật thành đạo chính là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử văn minh nhân loại. Ảnh:TV

Sau những tháng ngày tầm sư học đạo, chịu mọi khổ hạnh, Đức Phật đã nhận ra rằng, chẳng cần tìm cầu bên ngoài mà chỉ nên tìm học ngay ở chính bản thân mình. Ngài đã chỉ cho chúng ta biết được rằng con người là chủ nhân của chính mình.

Chủ đề “Mừng Phật Thành đạo” mang ý nghĩa tình thương và trí tuệ”. Ảnh: TV

Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội cho biết, đại lễ được tổ chức long trọng, trang nghiêm và kết hợp cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, quốc gia hưng thịnh, cùng với đó là nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Đây chính là dịp để các tăng ni sinh hiểu thêm về cuộc đời hành đạo của Đức Phật, hiểu được quá trình mà Đức Phật vượt qua khó khăn, thoát khỏi mê, ái, dục và cuối cùng tìm được con đường trung đạo giúp con người tìm được sự an lạc ở chính trong tâm của mình.

Tăng sinh Thích Bản Luận, KV 9, HVPGVN tại Hà Nội. Ảnh: PV

Tăng sinh Thích Bản Luận, KV 9, HVPGVN tại Hà Nội chia sẻ: Là một tu học sinh vừa nhập học, tôi cảm thấy rất vui, xúc động và tự hào khi được tham gia đại lễ hết sức có ý nghĩa này. Đây là dịp để tôi được hiểu hơn về cuộc đời, giáo lý của Đức Phật, học các nghi thức hành lễ, nâng cao ý thức trong việc giữ gìn bảo vệ các giá trị di sản văn hoá của dân tộc. Từ đó, nuôi dưỡng, tăng trưởng đức tính từ bi, trí tuệ của người con Phật.

Vui nhất là môn bóng đá do các tăng sinh tranh giải... Ảnh: TV

Nhiều trò chơi dân gian được tái hiện. Ảnh: PV

Ngoài các nghi thức hành lễ, học viên còn tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao như: Kéo co, đá bóng, cầu lông, đá cầu…

Ca sỹ Thanh Lam thể hiện ca khúc ngợi ca Đức Phật. Ảnh: PV

Đặc biệt, tại Đại lễ Phật Thành đạo, các Phật tử còn được đắm mình trong các giai điệu, bài hát ca ngợi Đức Phật, chiêm ngưỡng các tác phẩm thư pháp, hội hoạ và thưởng thức thiền trà.

Nghi thức cầu nguyện quốc thái dân an... Ảnh: PV

và phóng sinh... Ảnh: TV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm