Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ sáu, 03/09/2021 - 11:18
(Thanh tra) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2/9 đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nguồn cung cấp y tế như thiết bị bảo hộ cá nhân và khẩu trang bị đội giá quá cao, trong bối cảnh các nhà lập pháp đang điều tra quan chức Chính phủ về việc mua sắm khẩn cấp hồi năm ngoái.
Ông Duterte hiện vẫn đang giành được sự ủng hộ ở Philippines. Tuy nhiên, chính quyền của ông lại phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng về việc xử lý một trong những đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tồi tệ nhất châu Á.
Khi đại dịch bắt đầu, "chúng tôi không có gì", ông Duterte nói trong bài diễn văn quốc gia hàng tuần về những khó khăn, đặc biệt là thiếu nguồn cung vật tư y tế để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe .
Trong khi đó, các nhà lập pháp đối lập đặt câu hỏi về những thỏa thuận khẩn cấp của Chính phủ để mua vật tư y tế từ một công ty năng lực thấp có mối liên hệ với các quan chức Chính phủ.
Trong các cuộc điều trần về ngân sách, quan chức của Bộ Y tế Philippines bị cho là đã tiêu tốn quá mức số công quỹ dành cho đại dịch. Kiểm toán Nhà nước đã gắn cờ cảnh báo "những thiếu sót" đối với hơn 1 tỷ USD trong quỹ COVID-19.
Tuy nhiên, Tổng thống Duterte cho rằng, "nên dừng điều tra các chương trình đang diễn ra" và nói, Thượng viện sẽ "trật khỏi đường ray bởi xu hướng không ngừng điều tra các cơ quan Chính phủ".
Với 2.020.484 ca nhiễm và 33.680 ca tử vong được xác nhận (số liệu cập nhật lúc 11h ngày 3/9, giờ Việt Nam), Philippines có số ca nhiễm COVID-19 và số ca tử vong cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia.
Các ca bệnh do biến thể Delta đang tạo áp lực lớn đến các bệnh viện, trong khi nhiều nhân viên y tế lên tiếng phản đối bởi cho rằng Chính phủ thiếu sự quan tâm đầy đủ đối với họ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 đối với 30 cá nhân thuộc diện quản lý. Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ cán bộ được xác minh đều tuân thủ pháp luật và chưa phát hiện trường hợp kê khai không trung thực.
Hải Hà
(Thanh tra) - Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và nhiệm vụ do Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố giao, Công an TPHCM đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá.
Đan Quế - Cảnh Nhật
Đan Quế - Cảnh Nhật
Dương Nguyễn
B.S
Minh Nguyệt
Đông Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Trọng Tài
Hương Giang
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Hương Giang
Bích Tuệ
Hương Giang
Trọng Tài
Nhóm PV Bản tin Thanh tra