Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

UBND huyện Thanh Ba nghiêm túc rút kinh nghiệm

Nam Dũng

Thứ hai, 13/11/2023 - 15:59

(Thanh tra) - UBND huyện Thanh Ba vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng để báo cáo về việc liên quan đến hoạt động khai thác cát phép tại xã Lương Lỗ.

Công văn yêu cầu tăng cường sự giám sát phát hiện các trường hợp khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép, nhất là các xã dọc tuyến sông Hồng của Huyện ủy Thanh Ba. Ảnh: ND

UBND huyện Thanh Ba nghiêm túc rút kinh nghiệm

Văn bản ban hành ngày 9/11 của UBND huyện Thanh Ba cho biết: Từ các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng và việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, UBND huyện Thanh Ba đã kiểm tra, làm việc với các cơ quan chức năng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương làm việc, làm rõ các nội dung phản ánh.

Chính quyền từ huyện tới cơ sở đã phát hiện và xử lý vi phạm, công tác quản lý nhà nước, hệ thống văn bản ban hành chặt chẽ, công tác kiểm tra xử lý được thực hiện thường xuyên.

Khi phát hiện hành vi vi phạm đã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ bản đã ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

Vị trí khai thác đất, cát trái phép theo phản ánh của các cơ quan báo chí, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra có việc còn chưa thường xuyên, chưa sát sao.

Việc rà soát, giao khoán và quản lý đất bãi bồi ven sông của cơ quan chuyên môn, đặc biệt chính quyền địa phương cơ sở còn chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt.

UBND huyện Thanh Ba đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm và xử lý vi phạm (nếu có), để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Trước những hạn chế nêu trên, UBND huyện Thanh Ba nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; ngăn chặn mọi hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Cũng theo UBND huyện Thanh Ba, trên địa bàn có 6 mỏ cát, trong đó xã Lương Lỗ có 4 mỏ đã được đấu giá, với tổng diện tích 36,53 ha nhưng chưa hoàn thiện tất cả các thủ tục để được khai thác.

Trước thông tin báo chí phản ánh về tình trạng ngang nhiên khai thác cát trái phép ở bãi sông Hồng, qua kiểm tra thực tế, vị trí trên thuộc bãi bồi lòng sông tại khu 4, xã Lương Lỗ. Đất lòng sông do UBND xã Lương Lỗ quản lý, giáp phía khu vực bờ sông là đất trồng cây hàng năm. Khu đất trên được UND xã Lương Lỗ giao cho hộ ông Trần Anh Thắng (38 tuổi, trú tại khu 11, xã Lương Lỗ) thuê đất để quản lý, sử dụng trồng chuối, sản xuất nông nghiệp với diện tích đất 5.000 m2.

Trong quá trình thuê đất sản xuất nông nghiệp, hộ ông Thắng đã lợi dụng việc cải tạo mặt bằng trồng chuối để khai thác đất, cát lòng sông và bán phục vụ san nền cho một số bà con bà con nhân dân trên địa bàn xã Lương Lỗ.

Năm 2022, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trần Anh Thắng, về hành vi huỷ hoại đất theo quy định.

Tiếp đến, ngày 1/10/2023, Công an huyện Thanh Ba phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lương Lỗ kiểm tra phát hiện ông Trần Anh Thắng đang có hoạt động khai thác đất pha cát tại khu vực bãi bồi sông Hồng thuộc khu 4, xã Lương Lỗ.

Quá trình làm việc tạm giữ 1 chiếc máy xúc nhãn hiệu Huyndai; 1 xe ô tô nhãn hiệu Cuulong; 1 xe ô tô nhãn hiệu Trương Giang và 11m3 đất pha cát trên thùng 2 xe ô tô. Công an huyện đang củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

UBND huyện Thanh Ba thừa nhận trong công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra có việc còn chưa thường xuyên, chưa sát sao. Việc rà soát, giao khoán và quản lý đất bãi bồi ven sông của cơ quan chuyên môn, đặc biệt chính quyền địa phương cơ sở còn chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt. UBND huyện Thanh Ba đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm và xử lý vi phạm (nếu có), để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ có công văn gửi UBND huyện Thanh Ba làm rõ thông tin phản ánh việc khai thác, vận chuyển cát trái phép xảy ra tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng, xã Lương Lỗ. Đồng thời yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp dừng ngay các hoạt động trên (nếu có hiện tượng khai thác trái phép), đề xuất xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.

Tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép

Ngày 25/10/2023, Huyện ủy Thanh Ba có văn bản chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện gửi UBND huyện, Công an huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn, cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ngang nhiên diễn ra tại địa bàn các xã, thị trấn ven sông Hồng.

Theo ghi nhận, phản ánh của báo chí và người dân, tình trạng khai thác đã diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Trước tình hình đó, Thường trực Huyện uỷ yêu cầu UBND huyện tăng cường chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và khai thác cát nói riêng nhằm phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác cát trái phép theo quy định của Pháp luật hiện hành; đồng thời có phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Chỉ đạo UBND các xã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND xã và không xem xét các danh hiệu thi đua trong năm đối với các địa phương để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Công an huyện tiếp tục triển khai xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác cát trên địa bàn. Tăng cường công tác điều tra, tổ chức nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các ngành chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và khai thác cát trái phép.

Đảng uỷ các xã, thị trấn: Tăng cường tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông và bãi bồi trên địa bàn; kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép theo đúng quy định; đối với các trường hợp cố tình vi phạm, cố tình lặp lại vi phạm cần có giải pháp kiên quyết theo quy định của pháp luật với hình thức xử lý cao nhất. Chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nếu xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tại địa phương.

Thành lập các tổ tự quản cộng đồng, tổ giám sát, tổ quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản nhằm tăng cường sự giám sát phát hiện các trường hợp khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép, nhất là các xã dọc tuyến sông Hồng.

Huyện ủy Thanh Ba yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm