Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thu hồi hơn 90.000 tỷ đồng tham nhũng giai đoạn 2021-2025

Thái Hải

Thứ bảy, 13/12/2025 - 10:11

(Thanh tra) - Bộ Tư pháp cho biết, giai đoạn 2021 – 2025, hệ thống thi hành án dân sự (THADS) hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời đưa các bản án đã có hiệu lực vào thi hành. Nhất là, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế với số tiền 90.081 tỷ đồng, tăng 47.759 tỷ đồng, tăng 112,80% so với giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị. Ảnh: Bộ Tư pháp

Ngày 13/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026 - 2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, nhiệm kỳ 2021 -2025, Bộ, ngành Tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội đề xuất những định hướng chính sách lớn, then chốt trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp như: Nghị quyết số 27; Quyết định số 178 Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Chỉ thị số 54 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

Đặc biệt, với việc tham mưu ban hành Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Công tác xây dựng pháp luật có những đổi mới mang tính đột phá; đã hoàn thành tham mưu khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay, góp phần tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế, pháp luật, khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định: Bộ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt công tác tư pháp với nhiều đổi mới, gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong đó, đã chú trọng đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật; khẳng định ngày càng rõ nét vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đặc biệt, Bộ, ngành Tư pháp đã chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng; chủ động, sáng tạo tham mưu các cơ chế pháp luật đặc thù, đặc biệt, góp phần phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong thực tiễn.

“Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Chỉ riêng tại Kỳ họp thứ 10 năm 2025, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua 47 luật, 08 Nghị quyết” Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Tư pháp

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được quan tâm, tăng cường, ngày càng khẳng định rõ nét vai trò là các công cụ kiểm soát, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, quản lý xử lý vi phạm hành chính,… tiếp tục được tăng cường, hoàn thiện về mặt thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện hơn cho người dân, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, hệ thống THADS tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, công tác phối hợp trong THADS được quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời đưa các bản án đã có hiệu lực vào thi hành, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Thể chế về THADS được hoàn thiện với việc Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV để tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đổi mới hệ thống THADS, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa và chuyển đổi số trong công tác THADS.

Trong bối cảnh số lượng vụ việc tăng cao, nhiều việc khó, trong đó có những đại án chưa từng có tiền lệ, với số lượng tiền, tài sản phải xử lý, thu hồi đặc biệt lớn và nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống thi hành án dân sự, kết thúc năm 2025, các cơ quan THADS đã tổ chức thi hành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền được Quốc hội giao.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng và thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng đều tăng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 99,02%, vượt chỉ tiêu được giao. Công tác quản lý nhà nước về THAHC thực hiện ngày càng hiệu quả.

Tính chung trong nhiệm kỳ 2021-2025, các cơ quan THADS đã thi hành xong hơn 2.804.961 việc, gần 476.745,6 tỷ đồng, gần tăng 271.467,4 tỷ đồng (tăng 132,24% so với giai đoạn năm 2016-2020).

Án tín dụng ngân hàng đã thi hành xong 28.417 việc, tăng so với giai đoạn năm 2016-2020 là 7.190 việc (tăng 33,88%), thu được 130.504,9 tỷ đồng, tăng so với giai đoạn năm 2016-2020 là 6.573,1 tỷ đồng (tăng 5,30%).

Thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế với số tiền 90.081 tỷ đồng, tăng 47.759 tỷ đồng, tương ứng tăng 112,80% so với giai đoạn 2016-2020.

Công tác hành chính tư pháp được quản lý hiệu quả, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC…

Có thể khẳng định rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ trong nhiệm kỳ để triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thu hồi hơn 90.000 tỷ đồng tham nhũng giai đoạn 2021-2025

Thu hồi hơn 90.000 tỷ đồng tham nhũng giai đoạn 2021-2025

(Thanh tra) - Bộ Tư pháp cho biết, giai đoạn 2021 – 2025, hệ thống thi hành án dân sự (THADS) hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời đưa các bản án đã có hiệu lực vào thi hành. Nhất là, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế với số tiền 90.081 tỷ đồng, tăng 47.759 tỷ đồng, tăng 112,80% so với giai đoạn 2016-2020.

Thái Hải

10:11 13/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm