Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ năm, 30/12/2021 - 22:13
(Thanh tra)- AFP cho biết, các công tố viên Libya đã ra lệnh bắt giam Bộ trưởng Văn hóa vào ngày 29/12, như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng quỹ nhà nước.
Chính phủ lâm thời của Libya được đánh giá là quá tham nhũng, cần thiết phải giải tán. Ảnh: thenews
Lệnh được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Bộ trưởng Giáo dục nước này bị bắt giữ trong một vụ án tương tự.
Các công tố viên đã thẩm vấn Bộ trưởng Văn hóa Mabrouka Touki và ra lệnh bắt giam bà với tội danh “làm sai lệch các tài liệu chính thức nhằm làm phức tạp quá trình xem xét và giám sát chi tiêu công”, tuyên bố của cơ quan công tố cho biết.
Điều này liên quan đến cáo buộc tham nhũng tại hợp đồng bảo trì các tòa nhà của Bộ Văn hóa, được tân trang lại vào năm ngoái.
Bà Mabrouka Touki, một học giả có bằng vật lý hạt nhân, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn hóa Libya vào tháng 3 vừa qua.
Trước khi bà Touki bị bắt giữ 10 ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Libya Moussa al-Megarief cũng bị bắt trong cuộc điều tra về việc thiếu sách học.
Cơ quan công tố cho biết họ đang điều tra "sự cẩu thả" có thể xảy ra trong vụ việc.
Quốc gia Bắc Phi này được liệt kê vào danh sách nhóm các quốc gia có nguy cơ tham nhũng cao.
Libya rơi vào một thập kỷ hỗn loạn sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ nhà độc tài Moamer Kadhafi, và các thể chế nhà nước được cho là đầy rẫy tham nhũng.
Hiện, nguy cơ xung đột tái diễn tại Libya, khi cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên của Libya dự kiến diễn ra hôm 24/12 đã phải hoãn lại vì một số lý do, khiến cho Liên hợp quốc phải sốt sắng tìm cách ngăn chặn xung đột bạo lực giữa các nhóm vũ trang.
Tất cả các bên liên quan tại Libya, kể cả các ứng cử viên Tổng thống cũng đều nhìn nhận rằng, hiện tại có khá nhiều vấn đề trở ngại khiến cuộc bầu cử không thể diễn ra đúng kế hoạch. Trước hết, đó là những tranh cãi gay gắt giữa các phe phái chính trị xung quanh cơ sở pháp lý cho cuộc bầu cử và tư cách ứng cử viên.
Một vấn đề khác cũng căng thẳng không kém, đó là việc xử lý thế nào đối với Chính phủ lâm thời hiện tại.
Chính phủ lâm thời hiện tại của Libya được thành lập theo thỏa thuận vào tháng 2/2021 và hết thời hạn phục vụ vào ngày 24/12, tức ngày diễn ra cuộc bầu cử theo dự kiến.
Trong khi Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Italy đều lên tiếng kêu gọi các bên duy trì Chính phủ lâm thời ít nhất cho đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 1/2022 nhằm đảm bảo mọi hoạt động điều hành đất nước Libya; nhưng, Nghị viện Libya quyết định Chính phủ lâm thời phải giải tán vào đúng ngày 24/12.
Không ít chính khách ủng hộ quan điểm của Nghị viện vì cho rằng Chính phủ lâm thời của Libya quá tham nhũng, cần thiết phải giải tán.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tặng quà là nét đẹp ứng xử trong truyền thống văn hoá của người Việt. Nhưng khi món quà "bước vào" quan hệ quyền lực và lợi ích, ranh giới giữa nghĩa tình và vụ lợi trở nên rất mong manh. Câu chuyện được nêu tại một phiên tòa gần đây một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng văn hóa liêm chính, để quà tặng không trở thành phương tiện tác động đến người có chức vụ, quyền hạn.
Lâm Quý Thơ, Ủy ban MTTQVN phường Vị Tân, TP Cần Thơ
(Thanh tra) - Sau giai đoạn thứ nhất thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, tỉnh Cà Mau đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Bước sang giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm vào phòng ngừa từ sớm, từ xa, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số.
Chu Tuấn
Trí Vũ
Trần Kiên
Đan Quế - Cảnh Nhật
Hải Hà
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải
Chu Tuấn
Thanh Nhung