Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ ba, 01/04/2025 - 11:25
(Thanh tra) - Dự án cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước khu dân cư Tiểu khu Phong Vận, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng huyện Hà Trung làm chủ đầu tư “bị tố” làm hệ thống thoát nước khi bên cạnh đã có một hệ thống thoát nước vừa mới làm xong, có dấu hiệu gây lãng phí.
Hai hệ thống thoát nước đi song song trên một con đường nhỏ, có dấu hiệu gây lãng phí tiền của Nhà nước, gây bức xúc trong Nhân dân. Ảnh: P.V
Dấu hiệu lãng phí ở dự án vừa làm xong đã bỏ phí
Theo đơn thư của Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa (Công ty Bình Minh, địa chỉ Tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung), gửi các cơ quan chức năng, tháng 8/2023, do ảnh hưởng của mưa lũ, thời tiết mưa nhiều ngày gây lũ lụt làm các hộ dân ở thôn Phong Vận, thị trấn Hà Trung bị chia cắt, không thể ra ngoài vì nước lũ. Lúc đó, ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung và ông Vũ Hồng Thịnh, Tiểu khu trưởng Tiểu khu Phong Vận có đến đề nghị Công ty Bình Minh đến làm gấp rút, cấp bách khơi thông cống rãnh tạm thời cho nước lũ rút để bà con đi lại tạm thời.
Một đoạn đường, hai hệ thống thoát nước, gây chật hẹp đường giao thông, bất cập trong đầu tư xây dựng ở huyện Hà Trung. Ảnh: P.V
Sau đó, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung đã đề nghị với Công ty Bình Minh làm một đoạn cống rãnh cấp bách bằng bê tông cốt thép và nâng cao nền đường bằng đắp đất K98, rồi sau đó sẽ làm dự án “cấp bách” sau. Không quản ngại khó khăn và kinh phí, Công ty Bình Minh đã tự bỏ tiền trước phối hợp với khu phố Phong Vận làm theo ý kiến chỉ đạo và đồng thuận của Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung.
Sau khi làm xong đưa vào sử dụng, đại diện thôn Phong Vận đã kiểm tra và có biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Trái khoáy, đoạn cống rãnh này đưa vào sử dụng chưa được bao lâu, thị trấn Hà Trung chưa được quyết toán, chưa làm hồ sơ công trình “cấp bách” cho Công ty Bình Minh như đã hứa, thì năm 2024, có một đơn vị khác về đây thi công và “vẽ” ra một hệ thống thoát nước tương tự, đi song song hệ thống thoát nước mà Công ty Bình Minh đã làm, có dấu hiệu lãng phí, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.
Cần làm rõ vì sao không đấu nối hệ thống thoát nước mới vào hệ thông thoát nước cũ, dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí. Ảnh: P.V
Khi Nhân dân hỏi ra mới biết, đơn vị thi công dự án này là đơn vị trúng thầu Dự án “Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước khu dân cư” Tiểu khu Phong Vận, thị trấn Hà Trung, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Hà Trung làm chủ đầu tư.
Phản ánh tới phóng viên Báo Thanh tra, nhiều người dân ở Tiểu khu Phong Vận, thị trấn Hà Trung xác nhận: Đúng là trong thời điểm mưa lũ năm 2023 có việc nước lũ cô lập Tiểu khu Phong Vận. Sau đó, máy múc và người của Công ty Bình Minh đến hiện trường xử lý tiêu thoát nước cho Nhân dân. Một thời gian sau, đơn vị này làm một hệ thống thoát nước bằng bê tông cốt thép để tiêu úng nước mưa cho khu phố. Hệ thống thoát nước này hiện vẫn còn mới nguyên, sử dụng chưa được bao lâu thì mới đây có một nhà thầu về làm một hệ thống thoát nước ngay cạnh hệ thống thoát nước cũ, chiếm đi một phần diện tích đường, gây chật hẹp giao thông, mất mỹ quan đường xá, có dấu hiệu gây lãng phí tiền của Nhà nước.
Cần làm rõ việc tư vấn khảo sát lập dự án có đúng quy định
“Hệ thống thoát nước cũ được làm rất chắc chắn, nắp đậy cẩn thận, hiện vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề xuống cấp. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư có làm hết trách nhiệm trong việc khảo sát thực tế, để tư vấn cho chủ đầu tư thực hiện dự án mà không quan tâm đến công trình hiện hữu, gây lãng phí không cần thiết trong quá trình đầu tư. Lẽ ra, hệ thống thoát nước mới chỉ làm những điểm chưa làm, đến điểm dự án thoát nước cũ phải được đấu nối vào nhau để tránh lãng phí tiền của Nhà nước”, một người dân ở Tiểu khu Phong Vận, thị trấn Hà Trung nói.
Hai hệ thống thoát nước đi song hàng cùng một con đường nhỏ, chiếm diện tích lòng đường, dấu hiệu lãng phí ở dự án này. Ảnh: P.V
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về vụ việc, ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung xác nhận: Đúng là có việc tháng 8/2023, khi đó mưa lớn, nước ngập ở Tiểu khu Phong Vận, nhiều người dân kéo lên thị trấn báo cáo, phản ánh, địa phương có nhờ Công ty Bình Minh đưa người và máy múc ra xử lý khơi thông nước lũ. Sau đó, đơn vị này có làm “miễn phí” cho bà con Tiểu khu Phong Vận một hệ thống thoát nước bằng bê tông cốt thép.
“Tôi không có đề nghị Công ty Bình Minh làm dự án này, giờ tôi đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi rồi. Vì nếu làm dự án phải có chấp thuận chủ trương đầu tư, bản vẽ thiết kế thi công, nguồn vốn đầu tư dự án… Còn việc Trưởng Tiểu khu phố Phong Vận có xác nhận hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì tôi không biết”, vị chủ tịch này thoái thác trách nhiệm.
Tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo làm rõ vì sao đơn vị tư vấn lập dự án này lại không để ý đến hệ thống thoát nước cũ. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Văn Dự, đại diện Công ty Bình Minh - đơn vị làm đơn kiến nghị phản đối: Ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung nói như vậy là chưa đúng, phủi trách nhiệm. Sự thật của vụ việc này là chúng tôi chỉ “miễn phí” cho chính quyền và Nhân dân ca máy và con người lúc khơi thông nước lũ cấp bách. Còn về dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải rõ ràng phải có sự đồng ý của Chủ tịch thị trấn thì đơn vị chúng tôi mới dám bỏ tiền làm. Cái gì ra cái đó, không thể “làm ơn mắc oán được”. Công ty vẫn kiến nghị những gì đúng sự thật, công trình còn đó, chúng tôi còn đây, nếu cần thiết chúng tôi vẫn đối chất với vị Chủ tịch thị trấn này.
“Mới đây, Trưởng khu phố Phong Vận cũng đã ký xác nhận biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục công trình hệ thống thoát nước này. Do đó, việc ông Cù Văn Hân thoái thác trách nhiệm, cho rằng mình không có liên quan gì ở công trình này là chưa đúng với thực tế”, ông Nguyễn Văn Dự, đại diện Công ty Bình Minh khẳng định.
Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các ban ngành chức năng kiểm tra thực hư sự việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư vì sao không tư vấn sử dụng lại hệ thống thoát nước cũ mà vẽ ra dự án thoát nước mới, có dấu hiệu gây lãng phí tiền của Nhà nước?
Được biết, chiều 31/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thứ 11. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực Nguyễn Doãn Anh đã đề nghị trước hết phải khẩn trương hoàn thành việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có cơ chế, chính sách đột phá giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi, loại bỏ các dự án, công trình không cần thiết...
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa cần lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo chung.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi được hơn 18 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Hải Hà
(Thanh tra) - Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong quý I/2025, Thanh tra Chính phủ cho biết, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
Phương Anh
Văn Thanh
Hương Giang
Hương Giang
Phương Anh
Phương Anh
Trọng Tài
Hương Giang
Hương Giang
Thu Huyền
Thu Huyền
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang