Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 27/07/2013 - 12:35
(Thanh tra)- Phần lớn sừng tê giác (STG) ở Việt Nam được sử dụng biếu, tặng đều nhắm đến mục đích vụ lợi. Tóm lại, STG (hay sản phẩm từ STG) đang là cầu nối của vụ lợi và tham nhũng.
Tê giác “nhập nguyên con” từ Nam Phi về đang được nuôi trong một trang trại của Việt Nam. Ảnh: Dương Thanh Tùng
Phụ nữ thành đạt ở Việt Nam mua STG nhiều nhất. Đây là ý kiến của TS. Naomi Doak, Trưởng đại diện Mạng lưới giám sát Buôn bán Động Thực vật Hoang dã Quốc tế (TRAFFIC) tại Việt Nam trong buổi tiếp xúc với báo chí mới đây.
TS. Naomi Doak khẳng định, Việt Nam đang là quốc gia tiêu thụ và trung chuyển STG có nguồn gốc chủ yếu từ Nam Phi. Một cuộc điều tra mới nhất do TRAFFIC chủ trì đã lấy ý kiến của 700 người và cho kết quả khá bất ngờ: Phụ nữ Việt Nam có học và thành đạt ở độ tuổi trên 30 mua STG nhiều nhất. Đàn ông Việt Nam (chủ yếu là doanh nhân, quan chức) ở độ tuổi trên 40 là đối tượng thích dùng STG vào các việc như “giải rượu”, tăng cường khả năng sinh lý. Những người từ 50 tuổi trở lên là đối tượng sử dụng STG vào việc chữa bệnh, đặc biệt là chữa trị các căn bệnh như ung thư. Tuy nhiên, cuộc điều tra vào các đối tượng dùng STG vào mục đích chữa bệnh gặp khó khăn vì phần lớn những người mắc ung thư đã bỏ tiền để ra nước ngoài chữa trị.
Về tỷ lệ cao những phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi trên 30 “thích” mua STG, bà Naomi Doak cho rằng, người phụ nữ có học và sớm trở nên thành đạt thường hướng mối quan tâm lớn về người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ. Họ bỏ rất nhiều tiền mua STG với mong muốn ông bà, cha mẹ mình luôn khoẻ mạnh. Mối quan tâm của những nguời phụ nữ nói trên không loại trừ cả việc họ mua STG cho chồng mong muốn cải thiện nhu cầu chăn gối, giúp duy trì hạnh phúc…
Cũng từ cuộc điều tra nói trên, TS. Naomi Doak đưa ra thông tin mới mẻ là rất nhiều người Việt Nam dùng STG làm quà tặng bạn bè để thể hiện đẳng cấp. Một số nhà báo tham dự buổi trò chuyện chưa đồng ý với thông tin này vì với giá trị rất lớn của STG (khoảng từ 95 - 130 triệu đồng/gam), con số những người tặng bạn bè chiếc STG chỉ nhằm mục đích “thể hiện đẳng cấp” sẽ rất hạn chế. Phần lớn STG ở Việt Nam được sử dụng biếu, tặng đều nhắm đến mục đích vụ lợi. Tóm lại, STG (hay sản phẩm từ STG) đang là cầu nối của vụ lợi và tham nhũng.
Dương Thanh Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 2243 ngày 12/9/2026, công bố Danh mục 1 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của ngành Thanh tra. Theo đó, hai thủ tục liên quan đến tiếp nhận yêu cầu và thực hiện giải trình được thay thế bằng một thủ tục thống nhất mang tên “Thủ tục thực hiện việc giải trình”.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai Thông tư số 06/2026/TT-TTCP, chú trọng quy tắc ứng xử trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm của người đứng đầu.
Thanh Hoa
Trần Huy - Quang Vững
Trần Kiên
Thái Hải
Nhóm PV
Hải Hà
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Bùi Bình
Thanh Hoa
Thanh Lương
Bùi Bình
Đăng Tân
Dân Lương
Hải Hà