Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ sáu, 24/09/2021 - 15:28
(Thanh tra) - Theo báo cáo phân tích xu hướng tham nhũng năm 2021 của Tổ chức Giám sát tham nhũng (CW), chỉ riêng nửa đầu năm nay, có tới 1.964 người tố giác đã báo cáo các hành vi tham nhũng trong cả khu vực công và tư.
Gần 2.000 người đã tố cáo các hành vi tham nhũng trong khu vực công và tư tại Nam Phi. Ảnh: John McCann/M&G
Các hành vi phạm tội được báo cáo bao gồm: Tống tiền và lạm dụng quyền hạn của cảnh sát, hiệu trưởng trường học tống tiền các giáo viên hợp đồng để bảo vệ công việc của họ, và liên quan đến Covid-19.
Trong một tuyên bố, CW cho biết, những người đủ can đảm để vạch trần tham nhũng tiếp tục đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng, thậm chí đến tính mạng, từ những kẻ vi phạm mà không bị trừng phạt. Môi trường tố giác thậm chí còn khốc liệt hơn, như vụ sát hại người tố cáo Babita Deokaran - một cán bộ Sở Y tế Gauteng hồi tháng 8.
Tuần này, Bộ trưởng Bộ Hành chính và Dịch vụ công Nam Phi Ayanda Dlodlo đã ra mắt Đơn vị Hỗ trợ về đạo đức hành chính, liêm chính và kỷ luật, nhằm mục đích xóa bỏ tham nhũng bằng cách khuyến khích và bảo vệ những người tố cáo.
Tham nhũng trong lực lượng cảnh sát
Vấn nạn tham nhũng của cảnh sát Nam Phi hiện vẫn tiếp tục là mối lo ngại hàng đầu.
Kể từ năm 2019, các báo cáo của CW đã nhấn mạnh, tham nhũng không giảm trong lĩnh vực chính sách, trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh phong tỏa do Covid-19 và quyền lực tập trung vào cảnh sát.
Tiếp đó là tham nhũng liên quan đến mua sắm và quản lý yếu kém trong công tác đối phó với đại dịch, bao gồm các chương trình cứu trợ người lao động tạm thời, nhằm giúp đỡ những người bị mất thu nhập trong hoặc do kết quả của phong tỏa.
Phần lớn các khiếu nại, tố cáo (42%) đến từ Gauteng, tiếp theo là KwaZulu-Natal (10%); Western Cape (9%) và Eastern Cape (7%).
Gauteng và Western Cape ghi nhận báo cáo nhiều nhất về tham nhũng nhà ở, với tiết lộ những bất thường trong việc phân bổ nhà được xây dựng theo Chương trình Tái thiết và Phát triển, gian lận liên quan đến danh sách chờ nhà ở và lạm dụng quyền lực.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Hải
Trí Vũ
Thanh Hoa
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân
Nam Dũng
B.S
Minh Tân
Hương Giang
Trọng Tài - Công Nam
H.T
B.S
Hương Giang