Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo CTV Nhật Minh/VOV.VN
Chủ nhật, 30/08/2020 - 20:41
Khi được nhờ “chạy án”, vị nguyên trưởng phòng LĐTB&XH đã nâng giá từ 1,2 tỷ lên 1,5 tỷ để hưởng chênh lệch nhưng án vẫn không chạy được.
Hai bị cáo tại phiên tòa.
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Bắc (SN 1976, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) và Nguyễn Xuân Văn (SN 1973, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào tháng 5/2019, Văn Huy Th (trú tại thị xã Hoàng Mai) bị công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Vì là chỗ quen biết nên vợ của Th đã gặp Nguyễn Văn Bắc (thời điểm đang giữ chức Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để nhờ chạy giảm án.
Được nhờ giúp đỡ, Nguyễn Văn Bắc nhận lời rồi liên hệ với Nguyễn Xuân Văn để "chạy án" (Văn từng có thời gian làm việc ở Bộ công an). Qua trao đổi, Văn nói với Bắc có thể xin giảm án cho Th từ khoản 4 điều 305 xuống khoản 1 điều 305 và chỉ phải đi tù từ 3 đến 5 năm, chi phí 1,2 tỷ đồng.
Sau đó, Bắc gặp vợ Th nâng mức giá “chạy án" lên thành 1,5 tỷ, mục đích là hưởng phần chênh lệch. Khi vợ Th trình bày hoàn cảnh khó khăn thì Bắc nói “sẽ cho vay 100 triệu đồng”.
Ngày 12/7/2019, vợ Th đưa cho Bắc 904 triệu đồng. Bắc cho vay thêm 96 triệu đồng để đủ 1 tỷ đồng rồi đưa cho Văn. Tháng 8/2019, Văn gọi điện yêu cầu Bắc nói với gia đình Th chuyển nốt số tiền còn lại.
Ngày 8/8/2019, vợ Th đưa cho Bắc thêm 475 triệu đồng. Bắc hứa cho vay 25 triệu đồng cho đủ 500 triệu đồng. Khoản tiền này Bắc chỉ đưa cho Văn 200 triệu đồng, số còn lại tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Nguyễn Văn Bắc nhận của gia đình Th là 1,379 tỷ đồng. Bắc chuyển cho Văn 1,2 tỷ, số tiền còn lại thì sử dụng cá nhân. Nguyễn Xuân Văn, sau khi nhận tiền đã sử dụng cá nhân, không có hoạt động gì liên quan đến việc xin giảm án cho Thắng.
Đến tháng 10/2019, khi biết anh Th vẫn truy tố theo khoản 4, vợ Tha yêu cầu trả tiền nhưng 2 đối tượng trên không trả, nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Bắc trả lại cho bị hại 520 triệu đồng, số tiền còn lại viết giấy vay nợ. Ngày 26/2/2020, Nguyễn Văn Bắc đến công an đầu thú. Từ lời khai của Bắc, công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Văn.
Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Bắc 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Xuân Văn 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khi công tác tự kiểm tra nội bộ tại Gia Lai chưa phát hiện tham nhũng, tiêu cực, thì hoạt động thanh tra và giải quyết đơn thư đã phát hiện các vụ việc phải chuyển cơ quan điều tra, đặt ra câu hỏi về hiệu quả phòng ngừa, phát hiện sai phạm từ bên trong.
(Thanh tra) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm soát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, sử dụng hiệu quả nguồn lực, không để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trở thành lực cản phát triển kinh tế - xã hội.
Minh Tân
Duy Cường
Minh Tân
PV
Nguyễn Điểm
Thanh Lương
Thiên Tâm
Minh Anh
Thanh Nhung
Thùy Anh
Thanh Thiện
Minh Nguyệt
Văn Thanh