Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phê - L. Bằng
Thứ sáu, 16/12/2022 - 17:46
(Thanh tra) - Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, đại biểu HĐND huyện, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Phước Sơn bị miễn nhiệm vì để xảy ra những vi phạm làm mất uy tín HĐND huyện.
Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Phước Sơn khóa XII đã miễn nhiệm chức Trưởng ban Dân tộc đối với bà Phạm Thị Minh Nguyệt. Ảnh: B.P
Ngày 16/12, lãnh đạo HĐND huyện Phước Sơn cho biết, tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII khai mạc vào ngày 15/12, đã thực hiện quy trình miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Phước Sơn đối với bà Phạm Thị Minh Nguyệt với tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý; vì để xảy ra những vi phạm làm mất uy tín HĐND huyện Phước Sơn, không đủ tiêu chuẩn, tư cách để tiếp tục giữ vai trò đại biểu nhân dân.
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại biểu HĐND, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Phước Sơn.
Trước đó, bà Nguyệt có đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong Đảng và HĐND huyện Phước Sơn.
Căn cứ cơ sở này, HĐND huyện Phước Sơn thực hiện quy trình miễn nhiệm các chức danh trong HĐND huyện đối với bà Nguyệt.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã có thông báo kết luận, chỉ ra nhiều vi phạm về Điều lệ Đảng và nhiều khuyết điểm của của bà Phạm Thị Minh Nguyệt.
Bà Nguyệt với vai trò Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn đã không tổ chức họp Chi bộ, không sinh hoạt Đảng theo đúng quy định; có nhiều vi phạm trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Ngoài ra, bà Nguyệt đã vay, mượn tiền của nhiều tổ chức, cá nhân và không kịp thời hoàn trả; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng hơn 175 triệu đồng học phí lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Phước Sơn năm 2020 để sử dụng chi tiêu cá nhân; làm phát sinh đơn tố cáo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; không trung thực trong phê bình và tự phê bình, che giấu khuyết điểm, vi phạm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2026, Bộ Y tế xác định tăng cường trách nhiệm người đứng đầu là giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và kiểm soát quyền lực tại các đơn vị trực thuộc.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong xã hội hiện đại, nếu tặng quà không còn là nghĩa vụ ngầm định, không còn là nỗi lo thường trực mỗi dịp lễ, Tết, thì xã hội sẽ bớt đi những áp lực vô hình, bớt đi những mối quan hệ “méo mó”.
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Thanh Lương
Hải Hà
Thanh Lương
PL-BĐ
Hương Giang
T. Minh
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Ngô Tân
Thành Công
Vũ Linh - Hữu Chính
Ngọc Trâm
Thanh Lương